Ngày 1/11, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa có quyết định về việc thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng đối với bà Vũ Thu Thủy (sinh ngày 15/6/1977).

Cùng ngày, bà Thủy đồng thời nhận quyết định biệt phái viên chức lên Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa. Trong quyết định ghi rõ biệt phái bà Vũ Thu Thủy có "Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giáo viên Trường Mầm non Hàm Rồng đến nhận công tác tại Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thanh Hóa".

Bà Thủy được biệt phái thời gian 3 năm. Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định hiện hành tại Trường Mầm non Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Bà Thủy (trái) bị mất chức xuống làm giáo viên. Ảnh CTV

Trước đó, vào trung tuần tháng 8/2022, Trường Mầm non Hàm Rồng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Sau quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự trước khi diễn ra Đại hội, bà Vũ Thu Thủy - khi đó là Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng - vẫn được 100% tín nhiệm giới thiệu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Tuy nhiên, tại Hội nghị chính thức, bà Thủy bất ngờ trượt cấp ủy với số phiếu tín nhiệm chỉ 3/14 phiếu (15 phiếu phát ra, thu về 14 phiếu).

Trường Mầm non Hàm Rồng, nơi bà Thủy từng giữ vị trí Hiệu trưởng. Ảnh CTV

Được biết, bà Thủy về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng từ tháng 5/2019. Sau một năm học, bà Thủy bị phụ huynh tố cáo về sự không minh bạch trong thu chi tài chính của trường, nhất là các khoản thu xã hội hóa.

Năm 2021, bà Thuỷ bị kỷ luật khiển trách vì liên quan đến một số sai phạm trong thu chi tài chính.