Chiều 30/11, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết các đơn vị liên quan đang điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông 32 tuổi ở tử vong. Nhiều người khác ở địa phương này phải nhập viện điều trị và kiểm tra sức khỏe

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đang điều trị cho những người nghi bị ngộ độc rượu. Ảnh: Minh Anh.

Trước đó, ngày 25/11, tám người ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đi hái cà phê trong rẫy. Tới giờ trưa, họ ăn cơm với canh nấu bò hầm cà rốt và mang rượu trắng ra uống. Hai người trong nhóm không uống rượu.

Sáng hôm sau, L.H.H.B, 32 tuổi, một trong thành viên của nhóm đi hái cà phê có uống rượu, bị mệt, khó thở. Người nhà đưa tới Trung tâm y tế huyện cấp cứu nhưng anh đã tử vong.

Tới chiều, một người khác cũng rơi vào triệu chứng tương tự như anh B., được đưa vào viện. Người này đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê, nguy kịch. 

Đến hôm 28/11, bốn người khác trong nhóm trên có triệu chứng mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, chóng mặt lần lượt được người nhà đưa tới cấp cứu. 

Cơ quan chức năng đang làm việc với những người liên quan, điều tra nguyên nhân.