F-35 Lighting II là cỗ máy chiến tranh đắt tiền nhất của Mỹ hiện nay, nhưng loại máy bay này không thể chiến đấu hiệu quả nếu tách rời một bộ phận đặc biệt: mũ phi công.


F-35 Lighting II - hệ thống vũ khí đắt tiền nhất của Mỹ hiện nay - đang đối mặt với nhiều trở ngại trong chặng đường tiến tới đích sẵn sàng chiến đấu. Chương trình ngốn tới 391 tỷ USD này (chưa phải là con số cuối cùng) vẫn gặp cản trở về phát triển phần mềm và hệ thống hậu cần trên nền tảng máy tính.

{keywords}
Mũ phi công F-35 (Ảnh: Lockheed Martin)

Trong bối cảnh đó, hãng sản xuất vũ khí Mỹ Lockheed Martin đã công bố hình ảnh về một chiếc mũ vượt xa danh tiếng của chiếc chiến đấu cơ tàng hình về mức độ tinh vi.

Theo Lockheed Martin, mỗi phi công F-35 đều được trang bị mũ Thế hệ III cho mỗi cuộc tập luyện và sứ mệnh chiến đấu.

{keywords}
Ba biến thể của F-35 Lighting II đã được thiết kế và sản xuất. (Ảnh: Business Insider)

Với hệ thống có tên DAS này, phi công có thể "nhìn thấu" khung máy bay nhờ 6 camera hồng ngoại đặt xung quanh máy bay. Họ có thể đọc được tốc độ bay, độ cao, thông tin mục tiêu và các cảnh báo đe dọa trên kính mũ, giúp họ "nắm được tình hình ở mức độ chưa từng có", theo hãng Lockeed Martin.

Không chỉ dừng lại ở đó, chiếc mũ còn giúp cho phi công nhìn rõ màn đêm bằng một camera tích hợp.

Thanh Hảo

Tên lửa tối tân TQ chỉ bay nửa giờ là 'chạm' tới Mỹ

Đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất của Trung Quốc, có thể bắn tới Mỹ trong vòng nửa giờ đồng hồ.

Hình ảnh những khu giam người bí mật của CIA

Những bức hình ám ảnh dưới đây cho thấy các điểm bí mật của CIA trên toàn cầu, nơi các tù nhân bị giam giữ theo lệnh của Mỹ.

Uy lực khu trục hạm 'quái vật' của Trung Quốc

Khu trục hạm lớn nhất châu Á sẽ trang bị dàn tên lửa khủng, radar không kém gì chiến hạm hàng đầu của Mỹ.