Tờ China News dẫn thông cáo từ Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cho biết mưa lớn liên tục từ trưa 20/6 tới chiều 22/6 đã khiến hơn 98.000 người dân bị ảnh hưởng, gây tổn thất trực tiếp về mặt kinh tế hơn 97,5 triệu Nhân dân tệ (gần 320 tỷ VND).

Huyện Hiệp Giang thuộc Giang Tây, Trung Quốc chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: CCTV 2

“Mưa lớn liên tục trong hai ngày qua đã khiến 9 thành phố như Nam Xương, Bình Hương, Cửu Giang, Cát An… cùng hơn 40 huyện, xã chịu cảnh ngập lụt. Nước lũ làm hơn 9.400 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục công trình bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế, do thiên tai gây ra, ước tính hơn 97,5 triệu Nhân dân tệ”, thông cáo viết.

Cũng theo cơ quan này, các nhân viên làm việc ở hai trạm quan sát khí tượng đặt tại khu Nguyệt Hồ và huyện Vĩnh Tân lần lượt ghi nhận mực nước mưa đạt 171mm và 184mm. Dự kiến, mưa lớn sẽ tiếp tục hoành hành ở tỉnh Giang Tây cho tới đầu tuần sau.

Video: Nhiều nơi ở thành phố Bình Hương, Trung Quốc chịu cảnh lụt. Nguồn: CCTV 2

Video: Thành phố Nam Xương Trung Quốc chịu cảnh lụt. Nguồn: CCTV 13

Video: CCTV 2