Hiện tại tôi đang dùng xe Toyota Corolla Altis đời 2011. Năm nay Tết sớm nên tôi cũng nung nấu ý định đổi sang một mẫu xe gầm cao để đi du xuân thoải mái hơn do xe sedan chỉ phù hợp đi phố, đi xa khá mệt mỏi.

Honda CR-V và Hyundai Tucson 

Hiện tại tôi đang phân vân giữa hai mẫu xe là Honda CR-V và Hyundai Tucson, trong tầm giá 1 tỷ đồng.

Mỗi xe đều có một điểm mạnh, nhưng tôi đang thiên về CR-V hơn vì có thêm hàng ghế thứ ba khá tiện dụng, rộng rãi, lại được tiếng xe Nhật.

Tuy nhiên, anh bạn tôi đang đi Hyundai Tucson lại khen xe có nhiều công nghệ hơn, thiết kế đẹp. Khi hai vợ chồng tôi đi xem xe thì vợ tôi lại tỏ ra thích dáng của chiếc xe này, dù chỉ 5 chỗ ngồi.

Tôi xin nhờ các độc giả của VietNamNet có kinh nghiệm sử dụng cả hai mẫu xe này cho ý kiến nên chọn xe nào thì phù hợp? Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Hoàng Anh (Hà Nội)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!