Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 28/2 đã thông báo về việc quân đội Israel tiến hành tấn công phủ đầu với Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.
"Tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm đối phó với những nguy cơ từ hành động đáp trả tiềm năng của Iran", Bộ Quốc phòng Israel cho biết.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm với ông Trump
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng 28/2 (giờ địa phương).

Văn phòng đã công bố một bức ảnh chụp ông Netanyahu đang nói chuyện điện thoại tại bàn làm việc, với một bản đồ Trung Đông đặt dưới tay.
Đáng chú ý, bên tay trái của ông Netanyahu có đặt một cuốn sách mang tên “Allies At War”, một tác phẩm lịch sử xuất bản gần đây về Chiến tranh Thế giới thứ hai, nói về liên minh giữa Anh, Mỹ và Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít Đức.
'Máy bay của Anh đang hoạt động trên bầu trời Trung Đông'
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết các máy bay của Anh đang “hoạt động trên bầu trời” Trung Đông nhằm tham gia các nỗ lực phòng thủ phối hợp để bảo vệ lợi ích và các đồng minh của nước này.
Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 28/2, ông Starmer nhấn mạnh rằng Anh “không đóng vai trò nào” trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhưng cho biết lực lượng của Anh vẫn đang hoạt động trong khu vực.
“Các máy bay của Anh hôm nay đang hoạt động trên bầu trời như một phần của các chiến dịch phòng thủ khu vực được phối hợp nhằm bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh của chúng tôi,” ông Starmer nói.
Ông cũng kêu gọi Iran kiềm chế không tiến hành thêm các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông, từ bỏ chương trình vũ khí và chấm dứt “tình trạng bạo lực và đàn áp đáng kinh ngạc đối với người dân Iran”.
Số người thương vong ở Iran tiếp tục gia tăng
Phóng viên CNN dẫn thông tin từ quan chức địa phương Iran cho biết thêm về vụ không kích đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại một trường nữ sinh ở miền nam nước này hôm 28/2.
Ông Mohammad Radmehr, quan chức huyện Mindab, nơi được cho là xảy ra vụ không kích, cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 63 học sinh và 92 người khác bị thương. Ông nói thêm rằng vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
“Công trình bị phá hủy là một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran. Tòa nhà đã bị ném bom giữa ban ngày, khi bên trong có rất đông học sinh,” Ngoại trưởng Iran Abbas Aragghchi viết trên mạng xã hội X.
Khi được hỏi về vụ tấn công, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết: “Chúng tôi đã biết các báo cáo về thương vong dân sự liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra. Chúng tôi xem xét nghiêm túc những thông tin này và đang tiến hành xác minh. Việc bảo vệ dân thường là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại ngoài ý muốn”.
CNN cũng đã liên hệ quân đội Israel để đề nghị bình luận về vấn đề trên.
Iran công bố video khai hỏa tên lửa đạn đạo
Iran đã công bố video tên lửa đạn đạo rời bệ phóng trong một nỗ lực đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel sáng ngày 28/2.
Nguồn: Al Mayadeen/IRIB NEWS
Về phía Israel, IDF cho hay đã phát hiện một đợt phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran hướng về lãnh thổ Israel, khiến còi báo động vang lên ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở miền bắc nước này. Các hệ thống phòng không Israel đã kích hoạt để đánh chặn tên lửa. Người dân Israel được yêu cầu vào nơi trú ẩn an toàn theo hướng dẫn của IDF.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công đợt tên lửa mới từ Iran. Hình ảnh được cơ quan này công bố cho thấy các mảnh xác tên lửa PAC-3 của hệ thống Patriot rơi trên đường phố.
Mỹ và Israel không kích trường học ở Iran, hơn 50 người thiệt mạng
Theo số liệu sơ bộ được truyền thông Iran đưa ra, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.
CNN dẫn số liệu được hãng thông tấn Mehr đưa ra chiều 28/2 cho hay, ít nhất 57 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.
Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baqaie cáo buộc hành động không kích nhằm vào trường nữ sinh do Mỹ và Israel thực hiện “là một hành động gây hấn trắng trợn và vô cớ chống lại Iran bằng cách nhắm mục tiêu bừa bãi vào các thành phố của Iran”.
Video: Mehr News/Mạng xã hội X
Cho đến nay, Mỹ và Israel chưa bình luận về cáo buộc “tấn công trường nữ sinh” mà Iran đưa ra.
Dinh thự của lãnh tụ tối cao Iran 'bốc khói'
Những bức ảnh vệ tinh mới nhất của hãng Airbus đã tiết lộ tình trạng nơi ở của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sau đòn không kích của Mỹ và Israel sáng 28/2.

Bức ảnh được hãng thông tấn CNN trích dẫn từ Airbus cho thấy một cột khói đen lớn đã bốc lên tại khu vực được cho là nơi ở của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nằm trong địa phận thủ đô Tehran, xung quanh cột khói là một số công trình hư hại sau đòn không kích do Mỹ và Israel thực hiện sáng 28/2.
Một số nguồn tin cho rằng ông Ali Khamenei không có mặt tại nơi ở khi cuộc không kích diễn ra.
Iran đã phóng 35 quả tên lửa nhằm vào Israel
Báo Times of Israel dẫn thống kê sơ bộ của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay có khoảng 35 tên lửa được Iran phóng đi “trong sáng 28/2 nhằm vào lãnh thổ Israel, một số quả bị các hệ thống phòng không của IDF đánh chặn trong khi nhiều tên lửa rơi xuống nơi có địa hình trống trải”.
Các đòn trả đũa của Iran nhằm vào Israel cũng gây ra thiệt hại ở một số quốc gia trong khu vực. Tại Bahrain, chính quyền Manama xác nhận một căn cứ hải quân của Mỹ tại nước này bị trúng tên lửa Iran.
Một đoạn video được trang tin Al Mashhad có trụ sở ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đăng tải chiều 28/2 cho thấy một mảnh vỡ “được cho của tên lửa Iran” đã rơi xuống nhà dân tại quận Marj Al-Hamam ở thủ đô Amman, Jordan.
Video: Al Mashhad/Mạng xã hội X
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian 'vẫn an toàn'
Truyền thông Iran khẳng định Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn an toàn, giữa bối cảnh Mỹ và Israel thực hiện các đòn tập kích nhằm vào nước này.
Hãng thông tấn Tasnim hôm nay (28/2) dẫn lời nguồn tin thân cận với Phủ Tổng thống Iran cho hay Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn “an toàn và trong tình trạng sức khỏe tốt”. Tuy nhiên, nguồn tin trên không tiết lộ vị trí hiện nay của nhà lãnh đạo Tehran.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc xuất hiện các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng ông Pezeshkian có thể nằm trong nhiều mục tiêu bị nhắm tới trong loạt không kích do Israel và Mỹ nhằm vào Iran sáng 28/2.
Trước đó, truyền thông Iran cho biết đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn ở phía bắc và phía đông thủ đô Tehran, cũng như tại các thành phố Isfahan, Karaj và Kermanshah của nước này. Theo lời các quan chức Tehran, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hiện đã được đưa tới một địa điểm bí mật và an toàn.
Nga, Anh và Ukraine lên tiếng
Giới lãnh đạo Nga, Anh và Ukraine hôm nay (28/2) đã đưa ra phản ứng trước chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào Iran.
Trong tuyên bố trên mạng xã hội Telegram ngày 28/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận xét chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ “bản chất thật” của nhà lãnh đạo Mỹ.
Báo The Guardian trích bài đăng của ông Medvedev viết: “Nhà kiến tạo hòa bình một lần nữa cho thấy bản chất của mình. Tất cả các cuộc đàm phán với Iran đều chỉ là một chiến dịch che đậy. Không ai nghi ngờ điều đó. Không ai thực sự muốn đàm phán về bất kỳ điều gì”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm nay, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề nước ngoài của Anh là bà Dame Emily Thornberry tuyên bố London nên tránh bị kéo vào một cuộc xung đột ở Trung Đông và nhận xét rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran của Mỹ và Israel “không có cơ sở pháp lý”.
“Theo tôi được biết thì chúng tôi (nước Anh) không liên quan đến việc này. Nước Anh chưa đồng ý can dự và tôi nghĩ đây là điều đúng đắn. Tôi không nghĩ rằng có cơ sở pháp lý nào cho hành động này. Họ không gặp phải mối đe dọa sắp xảy ra nào, nên thật khó để lấy lý do pháp lý biện minh cho hành động trên”, bà Thornberry nói.
Trong khi đó, chính quyền Ukraine lại ủng hộ hành động quân sự của Washington và Tel Aviv nhằm vào Tehran với lý do “các hợp tác quân sự giữa Iran và Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu những nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hòa bình và sự ổn định”.
‘Chiến dịch chưa từng có tiền lệ’
Chiến dịch tác chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Iran là chưa từng có tiền lệ, theo nhận định của Jasmine El-Gamal, cựu cố vấn Trung Đông của Lầu Năm Góc.
“Đây chắc chắn là điều mà tôi nghĩ chúng ta chưa từng thấy trước đây,” bà Jasmine El-Gamal nói với CNN trong cuộc phỏng vấn trước đó cùng ngày.
Chuyên gia El-Gamal nêu ra những điểm khác biệt chính giữa các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ và những gì đang diễn ra tại Iran thời điểm này. “Trong chiến tranh Iraq, Mỹ đưa quân bộ binh vào thực địa để trực tiếp lật đổ chính quyền,” bà nói.
Bà cho biết việc chính quyền Trump loại bỏ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu năm nay cũng khác về mặt chiến lược.
“Tại Venezuela, Mỹ loại bỏ người đứng đầu chính phủ là Nicolás Maduro, nhưng vẫn để nguyên bộ máy còn lại. Đây thực sự là một vùng chưa từng được khai phá”, bà El-Gamal nhận định.
Theo các báo cáo gần đây, Mỹ đã bắt đầu “các hoạt động tác chiến quy mô lớn” nhằm vào Iran, một chiến dịch quân sự đang diễn ra và có thể kéo dài nhiều ngày, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực.
Căn cứ Mỹ tại Bahrain bị tên lửa Iran tấn công
Hãng thông tấn Bahrain đưa tin, Trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain đã “bị tấn công bằng tên lửa”.
Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain.
Bahrain là đồng minh quan trọng của Mỹ tại Vùng Vịnh và là nơi đặt trụ sở thường trực của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở thủ đô Manama.
Qatar đánh chặn 2 tên lửa Iran trên không phận
Một quan chức Qatar cho biết nước này đã đánh chặn 2 tên lửa của Iran trên không phận quốc gia. Diễn biến này cho thấy Iran đang tìm cách đáp trả mạnh mẽ trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc không kích.
Theo CNN, cũng có thông tin về nhiều vụ nổ xảy ra tại Bahrain, Abu Dhabi (UAE) và Qatar, những nơi đều có căn cứ quân sự của Mỹ. Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân lập tức di chuyển tới địa điểm an toàn gần nhất.
Bên cạnh đó, theo hãng thông tấn nhà nước WAM, các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) cũng thông báo đóng cửa không phận,. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thủ đô Abu Dhabi và khói được nhìn thấy bốc lên từ khu vực trong thành phố.
Mỹ và Israel chuẩn bị không kích Iran trong 'nhiều ngày'
Israel đang chuẩn bị cho nhiều ngày tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran và “thậm chí lâu hơn nếu cần thiết”, một nguồn tin Israel nói với CNN.
Tương tự, quân đội Mỹ cũng đang chuẩn bị cho nhiều ngày tiến hành các cuộc không kích, hai nguồn tin Mỹ cho biết trước đó, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhận định các cuộc tấn công là “quy mô lớn và vẫn đang tiếp diễn”.
Trong khi đó, theo tổ chức giám sát tự do internet NetBlocks, Iran đang trải qua tình trạng mất kết nối internet gần như hoàn toàn.
“Dữ liệu mạng cho thấy Iran đang ở trong tình trạng mất kết nối internet gần như hoàn toàn, với mức kết nối toàn quốc chỉ còn khoảng 4% so với bình thường”, NetBlocks viết trong một bài đăng trên kênh Telegram.
“Sự cố này xảy ra trong bối cảnh các chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel và tương tự các biện pháp đã được sử dụng trong cuộc chiến với Israel năm ngoái.”
IDF xác nhận ngăn chặn thành công tên lửa Iran
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã ngăn chặn thành công đợt tên lửa thứ nhất của Iran, bao gồm 1 tên lửa bị bắn hạ, tên lửa còn lại rơi xuống một khu vực trống.
Trong tuyên bố đầu tiên liên quan đến chiến dịch tấn công phủ đầu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảm ơn Tổng thống Trump, đồng thời kêu gọi thay đổi chính quyền ở Iran.
"Tôi xin cảm ơn Tổng thống Trump vì sự lãnh đạo mang tính lịch sử. Tôi kêu gọi toàn bộ người dân Iran cùng xây dựng một nhà nước tự do và hòa bình. Chế độ hiện tại ở Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi họ có thể đe dọa cả nhân loại", ông Netanyahu nói.
Video loạt vụ nổ ở thủ đô Tehran
Theo hãng thông tấn Fars, tiếng nổ đã vang lên ở phía bắc và phía đông thủ đô Tehran, cũng như ở các thành phố Isfahan, Karaj và Kermanshah.
Còn theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian "hoàn toàn khỏe mạnh", sau khi có thông tin cho rằng ông nằm trong số mục tiêu bị Israel nhắm tới.
Nguồn: RT
Iran tấn công đáp trả
Theo hãng thông tấn IRNA, giới chức Tehran xác nhận rằng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hiện vẫn an toàn, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả "mạnh mẽ" đợt tấn công của Israel.
Còi báo động không kích hiện đã vang khắp khu vực miền bắc của Israel, khi Iran bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo để tấn công. Quân đội Israel đã kích hoạt các hệ thống phòng không để đánh chặn, đồng thời yêu cầu người dân địa phương tìm nơi trú ẩn an toàn.
Israel đặt tên chiến dịch là 'Sư tử gầm'
Theo CNN, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.
Bên cạnh đó, một số bệnh viện lớn ở Israel thông báo chuyển hoạt động xuống hầm ngầm. Bộ Y tế Israel yêu cầu các cơ sở phải chuẩn bị mức độ sẵn sàng cao nhất, đồng thời chỉ thị các bệnh viện cho những ca bệnh không nghiêm trọng xuất viện.
Ông Trump chính thức lên tiếng
Trong một đoạn video dài 8 phút trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các nguy cơ từ chế độ ở Iran, bao gồm những nhân vật vô cùng cứng cựa và nguy hiểm. Chính sách của họ đang đe dọa trực tiếp nước Mỹ, các binh lính của chúng ta ở nước ngoài và toàn bộ đồng minh trên thế giới", ông Trump nói.
Tổng thống Trump nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chiến dịch lần này là tiêu hủy các tên lửa và "đánh sập hoàn toàn" ngành công nghiệp tên lửa của Iran. Theo thông tin của tình báo Mỹ, Tehran được cho là có khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo tầm trung, đủ tầm bắn bao phủ toàn khu vực và vươn tới cả Israel.
Mỹ đã 'nhập cuộc'
Tờ Times of Israel tiết lộ, cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Iran là chiến dịch do Mỹ và Israel cùng tiến hành. Đây là chiến dịch đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và địa điểm tấn công được xác định một cách kỹ lưỡng.
"Mỹ đang thực hiện hàng loạt đợt không kích từ các căn cứ không quân ở Trung Đông và một nhóm tác chiến tàu sân bay. Đợt không kích này sẽ có cường độ lớn hơn so với tháng 6 năm ngoái", một quan chức Mỹ tiết lộ.

Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Tel Aviv đã phong tỏa không phận Israel nhằm đối phó cho những nguy cơ từ Iran.
Ngược lại, truyền thông Iran hiện đã ghi nhận hàng loạt vụ nổ tại phía bắc và phía đông thủ đô Tehran; và các vùng Isfahan, Karaj, and Kermanshah. Theo các quan chức Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hiện đã được đưa tới một địa điểm an toàn.
Giới chức quân sự Israel dự báo rằng "giai đoạn đầu" của chiến dịch tấn công dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày. Mục tiêu không kích ưu tiên là trụ sở chính quyền và các vị trí phóng tên lửa của Tehran.
Israel tuyên bố tấn công phủ đầu
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết: "Nhà nước Israel đã phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa đối với quốc gia".
Hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran vào sáng nay 28/2, kèm theo những cột khói lớn.
Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó đã đưa tin về 3 vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Tehran, nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Trong khi đó, tờ Shargh lại tiết lộ rằng có nhiều cột khói đã được nhìn thấy tại khu vực mà lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thường lui tới.
Theo nguồn tin của tờ New York Times, các quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng các kế hoạch tập kích của Washington nhắm vào Iran cũng sẽ nhanh chóng được tiến hành.