Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay, “cuối tuần này, chúng tôi sẽ triển khai gói hỗ trợ tiếp theo đến Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và 4 hệ thống HIMARS, vốn được Ukraine sử dụng rất hiệu quả trên chiến trường”.

Gói hỗ trợ an ninh tiếp theo cũng sẽ có thêm "nhiều pháo phản lực bắn loạt (MLRS)", ông Austin cho biết. “Hiện tại đã có hơn 30 quốc gia đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine và sẽ có nhiều bước tiến quan trọng khác trong thời gian tới”.

Hình ảnh HIMARS khai hỏa ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, nếu như phương Tây tiếp tục cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí như HIMARS, thì Nga sẽ mở rộng mục tiêu tấn công trong thời gian tới.

Như Quỳnh