{keywords}
(Ảnh: Hải quân Mỹ)

Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, song nước này vẫn bán vũ khí cho vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc này. Bắc Kinh thường lên án Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Theo hãng tin Reuters, động thái mới nhất của Mỹ càng làm mối quan hệ với Trung Quốc, vốn đã căng thẳng trở nên xấu hơn.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn kế hoạch bán cho Đài Loan 18 ngư lôi MK-48 và các thiết bị liên quan, có giá trị tới 180 triệu USD, cơ quan hợp tác an ninh phòng thủ Mỹ cho biết trong một thông báo công bố ngày 20/5. “Cơ quan hợp tác an ninh phòng thủ Mỹ đã thông báo việc này với quốc hội’. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, nước này đã gửi phản đối tới Washington về kế hoạch bán vũ khí trên. Người phát ngôn Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh kêu gọi Mỹ dừng bán vũ khí cũng như quan hệ quân sự với Đài Loan để tránh làm quan hệ Mỹ - Trung bị tổn hại thêm.

Thông báo của Mỹ được đưa ra cùng ngày nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2.

Hoài Linh