Đây là tuyên bố của phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh khi được hỏi vì sao Mỹ sẽ không triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới các nước NATO để bảo vệ miền tây Ukraine khỏi đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga. Trong khi đó, Mỹ đã quyết định đưa THAAD và khoảng 100 binh sĩ đi kèm để vận hành hệ thống tới Israel nhằm chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Iran.

my nga ukraine.jpg
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) khai hỏa trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Business Insider

Theo tờ Pravda, bà Singh nhấn mạnh Bộ Quốc phòng và chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng của Israel và Ukraine. Song theo bà, tình huống ở Ukraine và Israel là khác nhau.

"Năng lực khác nhau, cuộc chiến khác nhau, khu vực cũng khác nhau. Các cam kết của Mỹ đối với Israel và Ukraine cũng khác nhau", bà Singh nói.

Hôm 1/10, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Israel khẳng định sẽ trả đũa Iran.

Tờ The Washington Post hôm 15/10 đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng Israel đã sẵn sàng tấn công các cơ sở quân sự, thay vì các cơ sở dầu mỏ, hoặc hạt nhân ở Iran.