Theo CNN, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách Colin Kahl cho biết phía Mỹ đã gửi “một số lượng” tên lửa để giúp Ukraine đánh vào các hệ thống radar của Nga.

Tuy chưa rõ thời điểm hay số lượng tên lửa mà Mỹ gửi cho Ukraine nhưng theo lời một quan chức thuộc quốc phòng Mỹ, loại tên lửa được gửi đi là Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 (HARM).

Theo Không quân Mỹ, tên lửa HARM có tầm bắn vượt quá 48km và có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar phòng không của Nga như S-400.

Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ông Kahl cho biết loại tên lửa này đã được gửi thông qua “các gói hỗ trợ an ninh mới dành cho Ukraine”. Tuy nhiên trên thực thế, trong 5 gói gần đây nhất từ ngày 1/7, phía Mỹ chưa từng đề cập đến HARM.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để lực lượng không quân của Ukraine để trở nên hiệu quả hơn", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Tuy phía Ukraine chưa từng công khai việc tiếp nhận hoặc sử dụng HARM, nhưng trong những báo cáo gần đây, một phần của tên lửa này đã từng được nhìn thấy ở vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

Ông Kahl cũng đề cập đến việc Mỹ từng gửi các phụ tùng thay thế cho các chiến đấu cơ Mig-29 để giúp Ukraine có thể tái sử dụng các máy bay chiến đấu thời Liên Xô.

Như Quỳnh

Sức mạnh biến thể xe tăng hiện đại nhất Mỹ điều đến 'sát nách' NgaQuân đội Mỹ gần đây đã triển khai hàng chục xe tăng M1A2 SEPv3 tới Ba Lan để “giúp đỡ các quốc gia đồng minh và đối tác ở châu Âu”.