Nhà báo Wall Street Journal Evan Gershkovich và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan. Ảnh: AP

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang tiếp cận các nước đồng minh đang giam giữ những người được cho là điệp viên của Nga để xem liệu các nước này có muốn tham gia gói trao đổi tù nhân hay không.

Đức, Brazil và Na Uy được cho là những nước mà Mỹ đang tiếp cận. Đức hiện giam giữ một cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Vadim Krasikkov - người được cho là đứng đầu danh sách tù nhân mà Nga muốn đưa về nước. 

Điện Kremlin hiện từ chối bình luận về thông tin mà CNN đưa ra. Phát ngôn viên Kremlin, ông Dmitry Peskov từ chối bình luận về việc liệu Moscow có nhận được đề xuất như vậy từ Washington hay không và liệu Nga có xem xét các lựa chọn như vậy hay không. "Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về chủ đề này". 

Trước đây, Mỹ và Nga từng hoán đổi tù nhân. Tháng 12 năm ngoái, Nga đồng ý trả tự do cho ngôi sao bóng rổ Mỹ Griner để đổi lấy trùm buôn vũ khí người Nga Viktor Bout. Tuy nhiên, Nga từ chối thả cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan như một phần của thỏa thuận tương tự.

Paul Whelan bị bắt tại Moscow vào năm 2018 với cáo buộc làm gián điệp và bị Nga kết án 16 năm tù giam. Trong khi đó, nhà báo của tờ Wall Street Journal Gershkovich bị tạm giữ cuối hồi tháng 3 tại Yekaterinburg cũng với cáo buộc làm gián điệp. 

Mỹ, Nga tiến hành trao đổi tù nhânChính quyền Mỹ hôm nay (8/12) đã thả tự do cho công dân Nga Viktor Bout, một trùm buôn vũ khí quốc tế, để đổi lấy việc Moscow phóng thích ngôi sao bóng rổ nữ Mỹ Brittney Griner.