Từ một tỉnh thuần nông, những năm gần đây, Nam Định trở thành địa chỉ tin cậy thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân.

Tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và tiếp tục có những tín hiệu rất tích cực. Tỉnh Nam Định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 37 dự án (bao gồm 19 dự án đầu tư trong nước và 18 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI) với tổng số vốn đăng ký hơn 5.543 tỷ đồng và 148,3 triệu USD.

Về chủ trương thu hút đầu tư, tỉnh Nam Định tập trung thu hút doanh nghiệp lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, ưu tiên các ngành sản xuất điện, điện tử, phụ tùng thiết bị phụ trợ, cơ khí...

Cũng trong 5 tháng đầu năm, Nam Định đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định từ ngày 30/6/2024; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Tỉnh lộ 490); hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án tuyến đường dây 500kV trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh màn hình 2024 06 20 lúc 09.02.18.png
Nam Định trở thành địa chỉ tin cậy thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân. 

Nhờ đó, sức thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định được ghi dấu mạnh mẽ bởi một số dự án lớn đến từ các nhà đầu tư nước ngoài. Có thể kể đến 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng mức đầu tư là 98.000 tỷ đồng; dự án của Tập đoàn Quanta (Đài Loan, Trung Quốc) với tổng mức đầu tư 120 triệu USD; dự án của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) có tổng mức đầu tư 208 triệu USD; dự án sản xuất sợi, vải dệt của Công ty TNHH Sanbang (Singapore) với tổng mức đầu tư gần 30 triệu USD; dự án dệt nhuộm công nghệ cao của Công ty TNHH Top Textiles (Nhật Bản) với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD; dự án của Công ty cổ phần Giấy GĐT tại Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng với số vốn đầu tư 2.560 tỷ đồng...

Hiện tỉnh Nam Định tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án: Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (Tỉnh lộ 484); xây dựng cầu vượt sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình; xây dựng cầu qua sông Đào; đường trục phía Nam TP Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hóa thời Trần (giai đoạn II); Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thành dự án xây dựng cầu Bến Mới, triển khai thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường, cầu Đống Cao...

Hạ tầng công nghiệp cũng được đầu tư đồng bộ, giúp Nam Định giành lợi thế để đón các nhà đầu tư lớn. Nam Định đặt mục tiêu tới năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm phát triển của vùng Nam đồng bằng sông Hồng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 9,5%. 

Khánh Vy