Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm làm rõ một số nội dung trong thẩm định Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh, địa phương xác định xây dựng, phát triển Ninh Cơ trở thành khu kinh tế đa ngành, đa chức năng, là trọng điểm phát triển có tính đột phá, dẫn dắt cho kinh tế tỉnh Nam Định.

Hiện, nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước đã và đang tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất được đầu tư các dự án trong Khu kinh tế Ninh Cơ. Song song với việc lập Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh màn hình 2024 06 20 lúc 08.42.29.png
Khu công nghiêp Mỹ Thuận, Nam Định. 

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hải Long (huyện Giao Thủy) và quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Hồng (huyện Nam Trực).

Theo đó, Khu công nghiệp Hải Long có quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.320ha; quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.100ha, có tính chất đa ngành; thu hút các ngành công nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường. Khu công nghiệp Nam Hồng quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 200ha cũng có tính chất đa ngành; thu hút các ngành công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định, đơn vị này đã phối hợp với các ngành nỗ lực thu hút đầu tư, hỗ trợ tối đa, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, để chủ đầu tư triển khai xây dựng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để cung ứng cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Kịp thời tiếp nhận và hỗ trợ xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các dự án được triển khai thực hiện nhanh, sớm đi vào hoạt động và bảo đảm sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Với nỗ lực đó, đến trung tuần tháng 5/2024, Nam Định đã thu hút khoảng 240 triệu USD vốn đầu tư, vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm. Nguồn vốn chủ yếu đến từ các dự án nước ngoài được đầu tư bởi những tập đoàn, doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường

Theo số liệu thống kê, tháng 5/2024, sản xuất công nghiệp của tỉnh Nam Định tăng 7,70% so với tháng trước và tăng 13,44% so với cùng kỳ năm 2023. Năm tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức tăng cao nhất từ 2019 đến nay.

Khánh Vy