Ngày 24/8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Vương Hoàng Nhân (28 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tù chung thân về tội Giết người.

f2c5d584 d2a5 414e 8b5c 77c2a11ff740.jpg

Theo cáo trạng, Nhân hành nghề chạy xe công nghệ tại TP Cần Thơ và tạm trú tại phường Phước Thới.

Khoảng 11h ngày 24/10/2025, trong lúc đứng chờ khách tại khu vực Bến Ninh Kiều nhưng không có khách, Nhân chạy xe máy đi về hướng Quốc lộ 61C.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi đến khu vực ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, Nhân ghé vào quán cà phê "Hai Chị Em" do chị N.C.K.D (SN 1993) làm chủ để uống nước và nằm võng nghỉ.

Sau một lúc, Nhân điều khiển xe rời khỏi quán khoảng 200m rồi quay trở lại. Bị cáo dừng xe trước quán, mở yên xe lấy con dao Thái Lan đã cất giấu từ trước, sau đó cầm dao đi vào tìm chị D. 

Thấy Nhân cầm dao tiến đến, chị D. bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Nhân đâm một nhát trúng vùng lưng bên trái.

Sau khi bị đâm, nữ chủ quán chạy được một đoạn thì được người dân phát hiện, sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong.

Sau khi gây án, Nhân vứt con dao tại khu đất trống phía trước quán rồi chạy xe về trung tâm TP Cần Thơ. Đến tối 28/10/2025, Nhân bị lực lượng chức năng giữ trong trường hợp khẩn cấp. Quá trình điều tra, Nhân khai đã sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2021.

Bị cáo cho rằng trưa 24/10/2025, trong lúc chờ đón khách tại khu vực Bến Ninh Kiều, bản thân xuất hiện ảo giác, nghe nhiều tiếng nói xúi giục đi tìm người để sát hại.

Sau đó, bị cáo chạy xe đến quán cà phê “Hai Chị Em”, nói chuyện với chị D. một lúc rồi rời đi. Khi chạy xe được khoảng 200m, bị cáo khai tiếp tục nghe tiếng nói yêu cầu quay lại đâm chị D.