Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang

Khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của thế giới, Việt Nam và các địa phương. Trong đó tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều đề án, chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế xanh, bền vững gắn với phục hồi và bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ đó, những năm gần đây chất lượng môi trường của tỉnh tiếp tục được cải thiện, phục vụ tốt cho hoạt động phát triển KT-XH và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Nhiều phong trào, mô hình điển hình về bảo vệ môi trường đã đi vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, thách thức trong bảo vệ môi trường của tỉnh như: một số nơi môi trường còn ô nhiễm; Chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn môi trường; việc khai thác tài nguyên chưa hợp lý, thiếu tính bền vững...

Tại hội thảo, các khách mời đã tập trung chia sẻ 2 nội dung chính là: “Môi trường, hệ sinh thái, chức năng và tầm quan trọng đến cuộc sống con người” và “Môi trường, phát triển bền vững, sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường”. Trên cơ sở đó, các chuyên gia tập trung thảo luận về giải pháp lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp giải quyết các vấn đề ô nhiễm tại địa phương; định hướng trong việc xây dựng chính sách, quy hoạch quản lý phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường…

Hội thảo nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh kiến thức về khoa học môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững của tỉnh. Đặc biệt, hỗ trợ, tư vấn cho tỉnh các biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trong thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, bền vững; giúp tỉnh nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp để quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả. Đồng thời, qua hội thảo cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi công dân đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Tuấn Anh, Huỳnh Tuấn Kiệt, Vũ Anh