Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã tập trung nâng cao năng lực truyền thông và thực hiện có hiệu quả phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó giúp hội viên, người dân hiểu và đồng thuận với các hoạt động nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội xác định công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước và triển khai theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Đồng thời, Hội xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền, tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, sát thực với thực tế của huyện. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp hội và nhân dân trong về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện, xã về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

W-20240411_113646.jpg
Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên đẩy mạnh truyền thông về nông thôn mới.

Hàng năm, Hội Phụ nữ các cấp hướng dẫn hộ gia đình đăng ký, thực hiện các nội dung của cuộc vận động, gắn với tiêu chí nông thôn mới ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ. Các tiêu chí, đặc biệt là cách thức triển khai xây dựng nông thôn mới được coi là nội dung chính trong công tác tuyên truyền. Đồng thời tập trung vận động nông dân tích cực thực hiện công tác hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình văn hoá, giáo dục; chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

Các nội dung tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt và mang lại hiệu quả thiết thực như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua các tờ rơi, bài trong bản thông tin sinh hoạt nội bộ hàng tháng, trên trang tin Cổng thông tin điện tử của huyện, xã... thông qua các hình thức như sinh hoạt chi bộ, chi hội, tổ hội; tọa đàm tiếp âm, xây dựng chuyên mục, bài viết, trên đài truyền thanh huyện và các xã…

Những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị, các kết quả, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới được tuyên truyền rộng rãi với các phong trào như: “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Mở rộng đường giao thông nông thôn”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Làng xanh - sạch - đẹp”, “Văn hóa nông thôn mới"…

Qua đó, các địa phương nhận được sự đóng góp của đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân về ngày công, hiến đất, đóng góp nguyên vật liệu, tiền mặt, vệ sinh môi trường. Xây dựng các mô hình điểm, chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng gia đình hạnh phúc, thu gom rác thải làm sạch đồng ruộng, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà sạch, cổng đẹp, nhóm cổ phần tài chính tự quản, tín dụng - tiết kiệm, giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường hoa…

Duy trì và nhân rộng mô hình lò đốt rác; mô hình hố chôn rác tự hoại, xây dựng được 65 lò tại TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Nậm Pồ. Các cấp Hội đã mở 55 lớp tập huấn; 20 buổi truyền thông về tác hại của việc xử lý rác thải không hợp vệ sinh; hướng dẫn phân loại rác; hướng dẫn thu gom và xử lý rác vô cơ; rác hữu cơ… 

Bên cạnh tuyên truyền, công tác tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông cho các bộ hội cũng được chú trọng. Đội ngũ cán bộ Hội thực hiện chương trình nông thôn mới đã đóng góp vai trò quan trọng vào những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đạt được thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới từ địa phương này sang địa phương khác; tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả triển khai nông thôn mới, giảm bớt thời gian triển khai…

Xác định khâu đột phá “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động Hội” với công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã chủ động tiếp cận những tiến bộ của công nghệ, kết nối phần mềm để làm việc, xử lý văn bản trên máy tính và điện thoại thông minh, giúp hoạt động Hội ngày càng hiệu quả. 

449838208_782880924032463_3282492559660514829_n.jpg
Bà Đỗ Thị Thu Thủy (đứng), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên. 

Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên cho biết: "Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành lập và duy trì các trang mạng Facebook, Zalo kết nối với cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo từ cấp trên.

Thời gian qua, cán bộ Hội cơ sở đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm như slide trình chiếu, phóng sự, clip hình ảnh trực quan minh họa… tuyên truyền, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo đến hội viên, tạo lan tỏa của công tác chuyển đổi số trong công tác Hội. Do vậy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số khai thác các nền tảng trực tuyến đã trở thành công cụ hữu hiệu, đa dạng kênh tập hợp phụ nữ, thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền các hoạt động của Hội và những vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời".