“Bố ơi, mũ bảo hiểm của con”

Hàng sáng với nhiệm vụ đưa con đến trường, anh Nguyễn Duy Nam có con học lớp 5 tại Trường Tiểu học Thạch Bàn B (phường Long Biên, Hà Nội) không quên đội mũ bảo hiểm an toàn cho con và bản thân trước khi cho xe lăn bánh. Hễ hôm nào vội không đội mũ bảo hiểm, con gái sẽ nhắc: “Bố ơi, mũ bảo hiểm của con đâu? Mũ của bố nữa, bố đội vào cho an toàn nhé. Hơn nữa, không đội mũ sao đỏ sẽ trừ điểm thi đua của lớp con đấy!”

W- Cong truong ATGT.jpg
Nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông ngay từ… cổng trường.

“Thực tế, trong nhóm Zalo của lớp, cô giáo cũng thường xuyên nhắn tin cho các phụ huynh nghiêm chỉnh chấp hành Luật an toàn giao thông nói chung, chấp hành các quy định của nhà trường nhằm xây dựng cổng trường thân thiện, an toàn. Điểm dễ thấy nhất là tại cổng trường học, Ban Giám hiệu đã dán các bảng hiệu nhắc nhở phụ huynh và học sinh dừng đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón con; nghiêm túc đội mũ bảo hiểm chất lượng và cài quai đúng quy định; nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và tín hiệu đèn khi đi qua các giao lộ… Dù có vội đến mấy hoặc đôi khi có quên, con gái tôi sẽ nhắc “bố cần tuân thủ luật giao thông nhé” khiến tôi không thể… sai phạm”, anh Nam nói.

Chia sẻ về mô hình cổng trường thân thiện an toàn giao thông, bà Khúc Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Bàn cho biết: Trường THCS Thạch Bàn nằm ngay ngã tư Thạch Bàn – Cổ Linh, là nơi có mật độ phương tiện giao thông rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó, số lượng học sinh tự đến trường bằng xe đạp chiếm tới 50%, được phụ huynh đưa đón (đa phần bằng mô tô/ xe gắn máy) chiếm 40%, 10% còn lại là các em đi bộ tới trường. Việc đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh cần sự vào cuộc của phụ huynh và lực lượng chức năng; trong đó nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh tuân thủ Luật giao thông có vai trò quan trọng.

Mỗi ngày đến trường là niềm vui

Chia sẻ về các giải pháp xây dựng cổng trường an toàn giao thông, bà Khúc Thị Mỹ Hạnh cho biết: Về mặt hạ tầng, nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng phường Long Biên triển khai như bổ sung hàng rào thép di động tại cổng trường; bố trí dải phân cách mềm/ sơn kẻ đường, biển báo, gờ giảm tốc và lối sang đường an toàn trên đường Thạch Bàn phía trước cổng chính của trường và 2 cổng phụ. Tại các cổng, nhà trường cũng bố trí vùng chờ cho học sinh – phụ huynh đứng khi đưa đón học sinh.

Về mặt tuyên truyền, hàng quý Công an phường Long Biên sẽ có tổ công tác xuống trường tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao nhận thức về pháp luật cho học sinh như: Tuyên truyền về tác hại của pháo nổ, ma túy, lừa đảo trên mạng; Tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống buôn bán người… qua đó giúp các em học sinh hiểu và tuân thủ pháp luật tốt hơn. Chính nhờ sự vào cuộc của công an, nhà trường và phụ huynh nên không gian giao thông quanh cổng trường được đảm bảo, qua đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho các em học sinh.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Công an phường Long Biên cho biết thêm: Tổ chức lại không gian giao thông trước các cổng trường không phải là gây bất tiện cho phụ huynh (tổ chức cấm đi ngược chiều theo giờ, bố trí học sinh đi cổng sau trong một số khung giờ cao điểm…) mà nhằm bảo vệ chính con em họ. Do được người dân nhận thức đúng và đồng thuận tuân thủ, nên mô hình cổng trường thân thiện an toàn trên địa bàn phường Long Biên diễn ra hết sức thuận lợi; qua đó xây dựng được thói quen, hình thành văn hoá an toàn giao thông cho không chỉ học sinh mà cả phụ huynh.

“Mục đích cuối cùng của mô hình cổng trường thân thiện an toàn giao thông là hướng tới mục tiêu an toàn cho các em học sinh và phụ huynh. Với phương châm mỗi ngày đến trường là một niềm vui, niềm vui ấy nên bắt đầu từ chính cổng trường- nơi cha mẹ đón đưa con em mình với nụ cười rạng rỡ, an toàn mỗi ngày”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà nói.