nâng điểm thi

Cập nhập tin tức nâng điểm thi

Bác kháng cáo kêu oan của cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La

Hôm nay (20/11), TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo kêu oan của cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La - Trần Xuân Yến.

Cựu sếp Công an Sơn La kêu oan, không nhận đưa hối lộ tiền tỷ

Cựu Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La Lò Văn Huynh vừa kháng cáo kêu oan, không nhận đưa hối lộ 1 tỷ đồng như bản án sơ thẩm quy kết.

Lời bào chữa cay đắng của nữ hiệu trưởng vụ gian lận điểm ở Hòa Bình

Hôm nay, tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, các bị cáo được quyền tự bào chữa.

Vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: 'Chú nhận tội, vợ con để anh lo’

Ngày 14/5, phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình tiếp tục với phần thẩm vấn.

Phụ huynh Hòa Bình không hiểu vì sao con được nâng 14,95 điểm

Chiều nay, TAND tỉnh Hòa Bình xét hỏi các bị cáo vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, để làm rõ hành vi đưa hối lộ.

Địa điểm đưa tiền để nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia ở Hòa Bình

TAND tỉnh Hòa Bình hôm nay đưa 15 bị cáo vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018 ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến kéo dài 1 tuần.

Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Trần Xuân Yến

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT.

Tin pháp luật số 239: Loạt cán bộ Sơn La, Hà Giang 'ngậm đắng' vì gian lận

Loạt cán bộ Sơn La và Hà Giang đồng loạt hầu tòa những ngày này vì dính đến gian lận điểm thi.

Sẽ dẫn giải tới tòa 'sếp' công an nghi hối lộ tiền tỷ để nâng điểm ở Sơn La

TAND tỉnh Sơn La hôm nay đưa 8 bị cáo trong đường dây nâng điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La bảnh bao cùng đồng phạm hầu tòa

TAND tỉnh Sơn La hôm nay đưa vụ gian lận điểm thi ra xét xử. Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Trần Xuân Yến bảnh bao cùng đồng phạm hầu tòa.

Thanh tra nghi án giảng viên ĐH Điện lực nâng điểm thi

- Bộ GD-ĐT vừa kí quyết định thanh tra Trường ĐH Điện lực sau phản ánh về dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc nâng điểm thi, cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.    

ĐH Điện lực kiểm điểm các giảng viên có dấu hiệu sai phạm liên quan chấm thi

- Trao đổi với VietNamNet, hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực cho biết hiện trường đã có kết quả rà soát về phản ánh việc nâng điểm trong chấm thi và đang cho tiến hành kiểm điểm đối với các cá nhân có dấu hiệu sai phạm.

Phó bí thư Sơn La: Không ai gắp điểm bỏ tay con mình, gian lận thì nhận đi

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La, vụ nâng điểm thi là mất mát quá lớn và sẽ xử lý đến cùng. "Đây là chúng tôi đang cứu vớt các đồng chí, hãy tự giác nhận đi".

Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình hứa nghiêm túc trong kỳ thi 2019

- Sau 1 năm để xảy ra nâng điểm thi ồ ạt, lãnh đạo 3 tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình hứa thực hiện nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia 2019.

 

4 thay đổi để tránh nâng điểm khi chấm thi trắc nghiệm 2019

Chấm thi trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2019 có nhiều thay đổi so với năm 2018. Từng bước thực hiện đều được ghi nhận và báo cáo về Bộ GD-ĐT tránh gian lận nâng điểm thi.

Con được nâng điểm, Chánh thanh tra Sở Giáo dục Sơn La vẫn tập huấn thi 2019

- Dù có con nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm thi nhưng Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Sơn La -Phan Ngọc Sơn vẫn dự tập Hội nghị tập huấn thanh tra thi THPT quốc gia 2019.

Nâng điểm khủng: Không thể ‘nhân văn giả hiệu’ trước sai phạm

 - Không có một chuẩn nhân văn nào mà bao che cho những sai phạm liên tục, dai dẳng trong môi trường giáo dục cả.

 

Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: Ông Hoài, ông Lương đổ lỗi cho nhau

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang cho biết, trong nhiều cuộc họp nội bộ của Sở, ông Hoài, ông Lương đổ trách nhiệm cho nhau.