Theo AP, trong ngày 12/6, đợt tập trận không quân Air Defender 23 đã chính thức khai mạc. Đây là cuộc diễn tập quy mô nhất trong lịch sử liên minh, thể hiện sự đoàn kết giữa các thành viên và đối tác trước những mối đe doạ chung.

Đợt tập trận dự kiến kéo dài tới 23/6, với sự tham gia của 250 máy bay tới từ 25 nước thành viên NATO và các đối tác, trong đó có Nhật Bản và Thụy Điển. Khoảng 10.000 binh lính sẽ tham gia diễn tập nhằm tăng cường khả năng bảo vệ châu Âu trước những mối đe dọa từ UAV và tên lửa hành trình.

Các chỉ huy kiểm tra đường bay trước cuộc tập trận không quân. Ảnh: AP

"Air Defender 2023 là cuộc tập trận chung lớn nhất của NATO kể từ khi thành lập. Cuộc diễn tập được nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, ưu tiên cao về ngân sách và điều phối chiến lược. Hàng trăm phi cơ, các hệ thống phòng không và nhiều khí tài khác sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông", đại diện không quân Mỹ cho biết.

"Air Defender được khởi động từ năm 2018. Cuộc tập trận này không nhắm vào bất cứ ai, và không thực hiện bất kỳ chuyến bay nào theo hướng Kaliningrad", đại diện không quân Đức nói.

Theo giới chức các nước thành viên NATO, một số chuyến bay dân sự có thể bị gián đoạn trong thời gian đợt tập trận diễn ra.

Cường kích A-10 của không quân Mỹ trong cuộc tập trận Air Defender 2023. Ảnh: USAF