Theo AP, trong ngày 25/5, lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật "lớn nhất từ trước tới nay" nhân kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ đồng minh. Cuộc tập trận nhằm thúc đẩy khả năng răn đe trước các nguy cơ quân sự gia tăng từ Triều Tiên.

Xe thiết giáp và UAV của 2 Mỹ và Hàn Quốc dàn hàng trước cuộc tập trận. Ảnh: AP
Hệ thống tên lửa phóng loạt của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận. Ảnh: AP
Xe tăng và xe thiết giáp trong cuộc tập trận. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận diễn ra ở cơ sở huấn luyện bắn đạn thật Seungjin, thành phố Pocheon, gần biên giới với Triều Tiên. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 2.500 binh sĩ tới từ Mỹ và Hàn Quốc, các hoạt động tương tự sẽ được tổ chức thêm bốn lần nữa từ nay đến giữa tháng 6.

Xe tăng K2 của Hàn Quốc khai hỏa. Ảnh: AP
Trực thăng AH-64 Apache phóng tên lửa. Ảnh: AP
Quân đội Hàn Quốc diễn tập đổ bộ từ trực thăng. Ảnh: AP

"Cuộc tập trận thể hiện khả năng và sự sẵn sàng của quân đội trong việc đáp trả mạnh mẽ các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Hòa bình sẽ được duy trì thông qua sức mạnh vượt trội", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bên cạnh số lượng binh sĩ lớn, cuộc tập trận còn có sự tham gia của các loại khí tài chủ lực của cả 2 nước, như tiêm kích F-35A, trực thăng AH-64 Apache, xe tăng K2 và các hệ thống tên lửa phóng loạt.