Yevhen “HarisPilton” Zolotarov, CEO của Natus Vincere, đã có cuộc trả lời phỏng vấn với CyberSlovo về kế hoạch phát triển của tổ chức esports hàng đầu CIS trong tương lai gần.

Bài viết gốc bằng tiếng Nga đã được trang estnn.com dịch lại và trang VPEsports tiến hành biên tập với những thông tin đáng chú ý sau đây.

Chân dung HarisPilton, Giám đốc Điều hành kiêm người phát ngôn chính của Na`Vi

Na`Vi Academy

Theo bản dịch được đăng tải trên trang estnn.com vào hôm 18/4, CEO của Na`Vi đã tiết lộ ý định muốn thành lập một team Academy, nơi phát hiện và nâng tầm các tài năng trẻ esports.

Bộ sưu tập danh hiệu esports ở hai bộ môn Dota 2 và CS:GO được trưng bày tại văn phòng của Na`Vi

HarisPilton từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về team Na`Vi Academy nhưng có vẻ như dự án này sẽ có liên quan tới Andrey “B1ad3” Gorodenskiy, cựu pro player Counter-Strike: Global Offensive người Ukraine và vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Esports của tổ chức.

Khi được hỏi liệu bao giờ Na`Vi sẽ cho ra mắt team Academy, HarisPilton nói rằng sẽ “sớm thôi” và “thị trường đã sẵn sàng cho việc này và tổ chức của chúng tôi cũng đã sẵn sàng.

Chúng tôi có nguồn nhân lực và tài chính để thực hiện các kế hoạch kiểu như thế này. Tất cả các thông tin chi tiết khác sẽ sớm có trong bản thông cáo báo chí chính thức. Tôi chỉ có thể nói rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội dành cho những players trẻ tuổi” – trích lời CEO Na`Vi.

Chưa rõ kế hoạch này của Na`Vi có thành công hay không, nhưng ít nhất việc họ tin dùng những players trẻ tuổi, giàu tiềm năng đang cho thấy tín hiệu tích cực ở bộ môn Dota 2.

Theo đó, với việc sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình 20.8, Na`Vi đang có màn trình diễn tốt tại ESL One Mumbai 2019 – giải đấu trị giá 300,000 USD, khởi tranh từ ngày 16-4 tại Mumbai, Ấn Độ.

Cụ thể, với việc chỉ để thua duy nhất một trận tính đến thời điểm hiện tại, Na`Vi đã điền tên vào trận Chung kết Nhánh Thắng và chắc suất trong top 3 ESL One Mumbai. Đây được coi là thành tích tốt nhất của Na`Vi trong hơn bốn tháng qua kể từ khi họ liên tiếp đoạt Á quân tại DreamLeague Season 10 và MegaFon Winter Clash vào cuối năm ngoái.

Nếu quan tâm, bạn có thể theo dõi hành trình của Na`Vi tại ESL One Mumbai – nơi họ chuẩn bị có cuộc chạm trán với Mineski vào lúc 16g50 ngày mai (20/4).

Cục diện vòng play-off tại ESL One Mumbai

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Chuyển sang các chủ đề khác, HarisPilton đã lên tiếng bày tỏ mối quan tâm của tổ chức với PUBG. Bản thân ông cũng thừa nhận rằng cảm xúc lúc này có thể bị ảnh hưởng bởi một loạt những thành tích nghèo nàn gần đây của team PUBG.

Vẫn còn quá sớm để nói về vị thế của chúng tôi (trong PUBG), nhưng chúng tôi cũng có những mối lo nghiêm trọng”, HarisPilton chia sẻ. “Màn khởi đầu tệ hại tại giải PUBG Europe League vừa qua không thể coi là thành công được (Na`Vi xếp hạng 14/16 chung cuộc với tư cách khách mời-PV). Là một doanh nhân, tôi không nhìn thấy các nhà tài trợ (bày tỏ sự quan tâm tới team), tôi cũng không thấy nhiều người xem tại thời điểm mà tôi nhìn ra sẽ phải chi tiền cho các khoản chi phí lớn để toàn đội di chuyển tới Berlin.

Kết quả không thành công, nhưng vẫn còn thời giản để khắc phục. Chúng tôi cảm thấy lo ngại hơn về triển vọng esports (của chính PUBG)”, CEO của Na`Vi nói thêm.

Apex Legends

Bất chấp việc đã có những tuần ra mắt đầu tiên hết sức thành công, thế nhưng lượng người xem Apex Legends trên Twitch đang tụt dốc không phanh thời gian gần đây.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức esports vẫn nhanh tay ký kết hợp đồng với các game thủ triển vọng để sẵn sàng tham gia các giải đấu sắp tới. Có thể đây là một quyết định vội vàng và thiếu cơ sở, nhưng Na`Vi sẽ đầu tư cho hai players Apex Legends đầu tiên trong lịch sử tổ chức.

Có quá nhiều điều chưa biết rõ. Bản thân tựa game (Apex Legends) đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. […] Chúng tôi muốn thấy họ (Respawn Entertainment) đã nỗ lực thế nào để phát triển mảng esports của game” – HarisPilton khép lại cuộc trò chuyện.

2016 (Theo VPEsports)