Theo thông tin từ Reuters, lực lượng bộ binh của Anh và New Zealand sẽ giúp các binh sĩ Ukraine trang bị những kĩ năng trong chiến đấu như xử lý vũ khí, sơ cứu chiến đấu và tác chiến.

Thủ tướng Zealand Jacinda Ardern tuyên bố, binh sĩ nước này sẽ không trực tiếp tham chiến tại Ukraine. Thay vào đó, New Zealand sẽ hỗ trợ đào tạo khoảng 800 binh sĩ Ukraine, được thực hiện tại 4 địa điểm ở Anh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và lực lượng quân đội. Ảnh: Reuters

Trước đó vào tháng 5, New Zealand đã cử 30 chuyên viên quân sự đến Anh để huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành pháo.

Việc huấn luyện nằm trong hàng loạt hành động hỗ trợ về mặt quân đội đi kèm với gói tài chính hơn 25,70 triệu USD của New Zealand dành cho Ukraine khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

Như Quỳnh

New Zealand quyên góp 10 tấn trái cây cho trẻ em, phụ nữ  Việt Nam“Thật tuyệt vời khi được chứng kiến các công ty xuất khẩu trái cây lớn nhất của New Zealand giúp đỡ người dân Việt Nam, đặc biệt là các trẻ em và phụ nữ yếu thế”, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson phát biểu.