Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

“Không có bất kỳ thông điệp khẩn cấp nào. Một số khu vực gần biên giới với Ukraine đã bị tin tặc tấn công. Việc kiểm soát phát sóng đã được khôi phục và các cơ quan chức năng đang xử lý vấn đề này”, phát ngôn viên Dmitry Peskov cho hay.

Theo Nga, các đài phát thanh bị chiếm sóng nằm gần biên giới Nga-Ukraine, gồm Rostov, Belgorod và Voronezh. RIA Novosti cho biết, bài phát biểu giả mạo phát đi “thông điệp khẩn cấp” với giọng nói rất giống ông Putin ban bố lệnh giới nghiêm, tổng động viên và kêu gọi sơ tán dân thường ở các khu vực trên vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

>>> Xem tin tức thế giới trên báo VietNamNet