Ông Ryabkov nhấn mạnh, hành động tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ là "thảm họa", và Nga đã "nhiều lần cảnh báo cũng như tiếp tục cảnh báo Israel không nên cân nhắc khả năng" xảy ra các cuộc tấn công như vậy.

"Đây sẽ là một diễn biến thảm khốc, và phủ nhận hoàn toàn mọi nguyên tắc hiện có trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hạt nhân", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh. 

nga iran israel.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang nhanh chóng, kể từ khi Tehran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel hôm 1/10. Iran cho biết, đây là đòn trả đũa cho hành vi giết hại các nhà lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm vũ trang Hezbollah, cùng một vị tướng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong tháng 9.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau đó tuyên bố, phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa của Iran sẽ là “chết chóc, chính xác tuyệt đối, và bất ngờ”. Thậm chí, các nhà lập pháp Israel còn kêu gọi tấn công tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran bao gồm các cơ sở hạt nhân của nước này.

Hôm 17/10, ABC News đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn một loạt mục tiêu để Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công đáp trả.

Chia sẻ với hãng tin RT vào tuần trước, một nguồn tin từ Iran cho hay nếu Israel quyết định tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, và cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu tương tự ở Israel.

Cũng trong tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Israel không nên tấn công các cơ sở hạt nhân dân sự của Iran, bởi nó sẽ bị xem là "hành động khiêu khích nghiêm trọng".