Đây là thông tin được ông Alexander Bastrykin, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, chia sẻ với hãng thông tấn Tass. 

“Cuộc điều tra xác định danh tính các cá nhân trong quân đội Ukraine liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhằm vào máy bay Il-76 đang diễn ra”, ông Bastrykin nói. 

may bay il 76 nga.jpg
Hiện trường máy bay Il-76 gặp nạn. Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga

Cũng theo ông Bastrykin, các nhà điều tra và chuyên gia Nga đã xác định được loại vũ khí sử dụng để tấn công Il-76.

“Chúng là tên lửa dẫn đường phòng không MIM-104A thuộc hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ”, ông Bastrykin cho biết thêm, tên lửa được phóng từ làng Liptsy ở vùng Kharkiv của Ukraine. 

"Hàng trăm mảnh thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Kết quả xét nghiệm ADN cho phép đưa ra kết luận rõ ràng về mối liên hệ với các thành viên phi hành đoàn, sĩ quan quân cảnh, và 65 tù binh Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay", ông Bastrykin cho hay.

Hôm 24/1, một máy bay vận tải quân sự Il-76 đã gặp nạn ở vùng Belgorod của Nga. Trên máy bay có tất cả 74 người bao gồm 65 tù binh Ukraine đang trên đường tới địa điểm trao đổi tù binh. 

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc đây là vụ tấn công khủng bố do quân đội Ukraine thực hiện. Tuy nhiên, Ukraine không phủ nhận, cũng như không xác nhận cáo buộc của Nga.