Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh mối quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba, và không đe dọa đến an ninh khu vực.

Trước đó, Reuters hôm 25/4 đưa tin hình ảnh vệ tinh thu được từ Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho hay một tàu chở hàng của Nga bị Mỹ trừng phạt trước cáo buộc vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên được phát hiện neo đậu ở Trung Quốc. RUSI cho biết con tàu đã thực hiện ít nhất 11 chuyến giao hàng giữa cảng Rajin của Triều Tiên và các cảng của Nga từ tháng 8/2023.

nga trieu tien.jpg
Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm Bộ Quốc phòng Triều Tiên hồi tháng 2. Ảnh: KCNA

Bình luận về thông tin trên, hôm 2/5, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định "những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là vô căn cứ, và không có cơ sở". 

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này đang xây dựng các mối quan hệ với Triều Tiên dựa trên cơ sở lợi ích chung.

“Sự hợp tác này không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba, và không đe dọa đến an ninh trong khu vực và thế giới nói chung. Nga với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày càng chú ý đến các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như việc thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an để giảm mức độ đe dọa”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.