Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: RT

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói, Mỹ đã thực hiện một cuộc gọi thông qua đường dây "giảm xung đột" để truyền đạt những lo ngại của nước này về các hoạt động quân sự của Nga gần các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. 

Quan chức này không cung cấp thông tin chi tiết xoay quanh sự việc cụ thể dẫn tới cuộc gọi trên đường dây kết nối Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ với Trung tâm Quản lý quốc phòng Nga. Người này cho hay đường dây không được sử dụng khi một tên lửa rơi nhầm xuống Ba Lan vào ngày 15/11, khiến hai người thiệt mạng. NATO cho biết, vụ nổ có thể do tên lửa phòng không của Ukraine. 

Đường dây giảm xung đột là một trong vài cách quân đội Mỹ và Nga dùng để duy trì liên lạc. Các kênh liên lạc khác gồm hội đàm cấp cao hiếm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Các tướng hàng đầu của hai nước cũng có hai lần trao đổi kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.