Theo Reuters, trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đã có những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán nhằm gia hạn hiệp ước này. Tuy nhiên, ông Peskov nói vẫn chưa có tiến bộ đáng kể nào trong vấn đề này. 

Nga và Mỹ ký hiệp ước New START vào ngày 8/4/2010 và sau khi được phê chuẩn, nó bắt đầu có hiệu lực vào 5/2/2011. Tháng 2/2021, hai bên đã gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm, đến ngày 5/2/2026. 

Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Theo hiệp ước đã được thực thi kể từ năm 2011, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

Đầu tháng này, Nga thông báo với Mỹ rằng thời gian đàm phán một hiệp ước thay thế New START sắp hết và nếu hiệp ước này hết hiệu lực năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế, an ninh toàn cầu sẽ suy yếu.