CNBC trích dẫn nghiên cứu của chuyên gia Gerard DiPippo - thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Ông DiPippo đưa ra bảng số liệu từ CSIS, cho thấy dầu khí vẫn chiếm 47% doanh thu của Nga trong thời gian từ tháng 1-5/2022.

Ảnh: CEIC

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6, ông DiPippo nhận định Trung Quốc và Ấn Độ hiện là khách hàng chính nhập khẩu dầu khí của Nga qua đường biển. Tổng lượng dầu xuất khẩu đường biển của Nga vẫn ổn định và gần một nửa lượng dầu trên các tàu chuyên chở được đưa đến châu Á. 

Tháng 5 vừa qua, Nga đã vượt qua Ảrập Xêút trở thành nguồn cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng đang tìm cách để nhập khẩu dầu từ Nga với hợp đồng 6 tháng. Việc Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga có thể tác động mạnh tới các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với ngành dầu khí của Nga. 

Như Quỳnh