Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chiến đấu cơ Sukhoi của Nga đã thực hiện 15 lần xuất kích trên bầu trời Syria vào hôm 4/10, tấn công vào 10 mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại các khu vực khác nhau. 20 xe tăng và 3 máy phóng tên lửa gần thành cổ Palmyra đã bị phá hủy.

TIN BÀI KHÁC:


“Các chiến đấu cơ Sukhoi-34, Sukhoi-24M và Sukhoi-25 đã xuất kích 15 lần trong ngày từ căn cứ không quân Khmeimim. Các cuộc không kích đã tấn công trúng 10 mục tiêu của IS tại Syria”, RT trích một thông báo từ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 4/10.

Bộ đôi Su-25Ms (NATO gọi là Frogfoot) và Su-24 (NATO gọi là Fencer) đã oanh kích hai mục tiêu IS ở phía đông tỉnh Homs, gần thành phố Tadmur.

“Khoảng 20 chiếc xe tăng T-55 mà các phiến quân chiếm giữ từ quân đội Syria và ba máy phóng tên lửa đã bị phá hủy”, ông Igor nói thêm.

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ cũng cho thấy một vụ không kích vào kho vũ khí của IS tại Homs.

“Những ánh đèn lóe sáng chứng tỏ vũ khí đã phát nổ do trúng bom. Khói đen dày đặc là bằng chứng cho thấy kho vũ khí đã bốc cháy”, Bộ Quốc phòng giải thích.

Sầm Hoa