Theo Reuters, trong ngày 15/6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập ông Brian Ebel - Phó Đại sứ Canada tại Moscow, để bày tỏ sự phản đối việc Canada tịch thu một máy bay vận tải Nga để chuyển cho Ukraine.

"Những hành động kiểu này sẽ đe doạ nghiêm trọng tới mối quan hệ song phương vốn đang trên bờ vực sụp đổ", Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Canada thông báo tịch thu máy bay vận tải Antonov-124 của Moscow để gửi cho Kiev. Thông báo của Ottowa được đưa ra nhân chuyến thăm tới Ukraine của Thủ tướng Justin Trudeau.

Máy bay vận tải Antonov-124 của Nga bị Canada tịch thu. Ảnh: Reuters

Về phía Canada, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Ottowa ghi nhận những lo ngại của Moscow, nhưng khẳng định sự ủng hộ của Canada với Ukraine vẫn không thay đổi.

"Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Những cá nhân và tổ chức trục lợi từ cuộc xung đột Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm", Bộ Ngoại giao Canada lưu ý.

Kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt, Canada là một trong những quốc gia thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ nhất với Ukraine. Cùng với Mỹ và các đồng minh phương Tây, Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên hàng trăm cá nhân và thực thể của Nga.

Canada giáng đòn trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine

Canada giáng đòn trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine

Chính phủ Canada đã áp trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich và con trai ông - Aleksandr vì cáo buộc dính líu hoạt động “đánh cắp” các di vật văn hóa và nỗ lực “Nga hóa” nền văn hóa Ukraine.