Video: rusvesna. su1945/ Wargonzo

Trang quân sự Defence Blog dẫn lời quân đội Ukraine cho biết, họ đã để mất một lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ khi tham chiến ở khu vực lân cận thành phố Seversk thuộc vùng Donbass.

Theo video được truyền thông Nga công bố rạng sáng nay (14/7), quân đội nước này đã thu giữ được một khẩu M777 từ phía đối phương. Khẩu pháo này bị hư hại một phần do hỏa lực khí tài quân sự Nga nên không còn khả năng hoạt động, dù vậy Hệ thống kiểm soát thông tin tác chiến (CICS) lắp trên pháo vẫn nguyên vẹn. 

Khẩu M777 bị Nga thu giữ. Ảnh: Defence Blog/ Wargonzo

Dự kiến, khẩu pháo trên có thể sẽ được quân đội Nga trưng bày tại Thao trường Alabino nằm ở ngoại ô thủ đô Moscow trong thời gian tới.

M777 là lựu pháo được giới công nghiệp quốc phòng Anh chế tạo cho quân đội Mỹ vào những năm đầu thập niên 2000. Pháo nặng 4,2 tấn; chiều dài khi hành quân là 9,5m và khi tác chiến là 10,7m; khả năng nâng góc nòng của M777 trong khoảng 0-71,7 độ; tốc độ bắn tối đa đạt 7 phát/phút.