Hãng tin RT dẫn thông cáo từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) viết rằng, một số đặc nhiệm thuộc lực lượng vũ trang Kiev hôm 25/12 đã tiến hành đột nhập vào lãnh thổ Nga qua vùng rừng núi ở tỉnh Bryansk giáp biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, nhóm đặc nhiệm trên trong lúc di chuyển đã lọt vào ổ phục kích của các nhân viên an ninh FSB, và một cuộc đọ súng dữ dội đã nổ ra. 

Một số vũ khí của nhóm đặc nhiệm Ukraine bị Nga thu giữ. Ảnh: FSB/ RT

“Bốn thành viên trong nhóm đặc nhiệm đã bị chúng tôi tiêu diệt trong vụ đọ súng. Trong lúc thu dọn hiện trường, chúng tôi đã phát hiện nhóm người này được trang bị các khẩu súng do hãng SIG Sauer của Đức sản xuất, cùng một số trang thiết bị định vị và liên lạc nhằm mục đích thực hiện các vụ phá hoại và khủng bố. Chúng tôi cũng thu được 4 thiết bị nổ có chứa 40kg thuốc nổ TNT”, thông cáo từ FSB cho hay. 

Các khối thuốc nổ được nhóm đặc nhiệm Ukraine mang theo. Ảnh: FSB/ RT

Chính quyền Ukraine tới nay chưa bình luận về thông cáo và hình ảnh được FSB công bố.

Theo RT, tình hình an ninh ở tỉnh Bryansk trong vài tháng qua đã được các cơ quan an ninh Nga siết chặt do địa phận tỉnh này nằm giáp với một số khu vực thuộc miền bắc Ukraine.

>> Đọc thêm tin thế giới trên báo VietNamNet