Theo hãng tin RT, hôm nay (21/3), bà Ella Pamfilova, người đứng đầu CEC, cho biết hơn 76,2 triệu cử tri Nga đã bỏ phiếu cho ông Putin, tương đương 87,28% phiếu bầu. Lễ nhậm chức của ông Putin dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/5.

nga putin 3.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Trong khi đó, các đối thủ của ông Putin trong cuộc đua tranh cử là ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga Nikolay Kharitonov nhận được 4,31% phiếu bầu, Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới có 3,85%, và Leonid Slutsky của đảng Dân chủ tự do có 3,2%.

Số liệu chính thức xác nhận, Nga có tổng cộng 112 triệu cư tri hợp lệ trên tổng số dân là 146,2 triệu người. Tuy nhiên, số cử tri này chưa tính đến 4 vùng lãnh thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2022 là Kherson, Zaporizhzhia, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. 

Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 – 17/3 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục đạt 77%.