Nghỉ hưu

Cập nhập tin tức Nghỉ hưu

Phó Giám đốc Sở ở Đắk Nông vẫn đi làm dù xin nghỉ hưu 6 tháng trước

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Đắk Nông (nguyên Giám đốc Sở Y tế) đã nộp đơn xin nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân, nhưng không được chấp thuận.

Không nên hoán đổi năm đóng BHXH để nghỉ hưu sớm

Chuyên gia lao động cho rằng, không nên hoán đổi số năm đóng BHXH thừa để hưởng lương hưu tối đa về hưu trước tuổi.

Bốn Thứ trưởng sắp nghỉ hưu

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm sẽ nghỉ hưu trong vài tháng tới.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu từ 1/6

Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định của Thủ tướng về việc ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nghỉ hưu từ 1/6.

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri về chế độ hưu đặc thù với sĩ quan

Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu trình Quốc hội xem xét có chế độ hưu trí đặc thù đối với sĩ quan quân đội.

Chính sách mới: Bỏ sổ hộ khẩu giấy, tăng độ tuổi nghỉ hưu với người lao động

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy, tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Từ tháng 1/2023, nhiều quy định mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức sẽ có hiệu lực.

Khi có 10 tỷ trong tay, tôi định nghỉ hưu thì nhận được tin dữ

Nếu biết trước có ngày này, tôi chẳng dại gì mà làm việc như con thiêu thân.

Bí thư TP Đà Lạt và Bảo Lộc xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Trần Duy Hùng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt cùng ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đều xin nghỉ hưu, sau khi bị kỷ luật khiển trách.

Thủ tướng quyết định 3 tướng lĩnh nghỉ hưu từ 1/11

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hòa nghỉ hưu chế độ từ 1/11.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị cách chức được cho nghỉ hưu trước tuổi

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định đồng ý cho ông Võ Ngọc Thành nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Quy định tuổi nghỉ hưu với cán bộ làm quản lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức theo quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng bảo đảm tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ.

Những trường hợp lãnh đạo, quản lý được kéo dài tuổi nghỉ hưu

Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 người lao động cần biết

Năm 2022, người lao động nghỉ hưu trước tuổi phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi cao hơn so trước đó và một số trường hợp bị suy giảm khả năng lao động thì không yêu cầu về độ tuổi.

Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị kỷ luật vì trách nhiệm nêu gương

Thật tiếc, ngành Y tế Quảng Ninh vừa trao quyết định ghi nhận những đóng góp của ông Ninh Văn Chủ sau thời gian dài cống hiến, đặc biệt là trong giai đoạn tỉnh căng mình chống dịch thì không lâu sau lại phải ký quyết định cảnh cáo đối với ông.

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

CDC Quảng Ninh thông tin về tiệc nghỉ hưu của ông Ninh Văn Chủ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8 theo quyết định của Sở Y tế Quảng Ninh.

Cách tính số tiền đủ để nghỉ hưu

Việc dự toán nghỉ hưu nên dựa vào chi phí trong tương lai chứ không phải dựa trên thu nhập hiện tại.

Người Mỹ vỡ mộng nghỉ hưu sớm

Sau khi nghỉ hưu sớm, nhiều người Mỹ không thể tận hưởng cuộc sống như dự định. Họ cũng khó quay trở lại thị trường lao động do nhiều rào cản.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ 1/3

Ngày 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 235 về việc Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.