Nghỉ Tết

Cập nhập tin tức Nghỉ Tết

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán có được nâng lên thành 20 ngày?

Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), lịch nghỉ lễ tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) được quy định rõ trong Luật lao động, cụ thể tại điều 115 quy định là 5 ngày.

Thưởng Tết 2018: Vướng mắc bất ngờ, tất cả tạm dừng lại

Mặc dù Hội đồng lương Quốc gia đã “chốt” về mức tăng lương tối thiểu vùng (LTT) từ tháng 8/2017, tuy nhiên, đến giờ này, Nghị định về điều chỉnh LTT vùng 2018 vẫn chưa được ban hành.

Quy định về lương thưởng ngày Tết dương lịch 2018

Ngày Tết Dương lịch đang tới gần vì vậy người lao động đang quan tâm tới quy định về lương thưởng trong ngày lễ này. Theo đó, người lao động có thể sẽ được hưởng số tiền bằng 300% lương.

Lịch nghỉ Tết 2018 có thể kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết 2018 đã được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ xem xét và sẽ được công bố trong 1 vài ngày tới. Nhiều khả năng, lịch nghỉ Tết 2018 chính thức sẽ gồm 7 ngày...

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày

Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018, học sinh phổ TP.HCM được nghỉ 16 ngày, thời gian nghỉ tết bắt đầu từ 12/2 /2018 (tức 27 tháng Chạp) đến 23/2 ( mồng 8 tháng Giêng).

Thống nhất nghỉ trước Tết Nguyên Đán 2 ngày

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp cho biết: Phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết đã được các bộ, ngành thống nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất nghỉ trước Tết 2 ngày

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý với phương án 1 về lịch nghỉ Tết do Bộ LĐ-TB&XH đưa ra.

Tết dương lịch 2018 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Dịp Tết dương lịch 2018 sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày? Trường hợp đi làm dịp này, tiền lương sẽ được tính như thế nào?

Nghỉ Tết sớm, đỡ cập rập

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết nguyên đán 2018, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tết Nguyên Đán được nghỉ 7 ngày

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất người lao động nghỉ Tết 7 ngày liên tục, bắt đầu từ 29 Tết.

Tết Nguyên đán 2018: Đề xuất 2 phương án nghỉ trong 7 ngày

Dự kiến số ngày nghỉ của cả dịp Tết là 7 ngày. Ngoài ra, lịch nghỉ của những ngày Lễ, Tết khác trong năm 2018 sẽ không có tình trạng phải hoán đổi để có ngày nghỉ liên tiếp.

Về nhà sau tết, hốt hoảng thấy căn hộ bị cạy méo cửa

Trở về chung cư sau kỳ nghỉ Tết, gia đình hốt hoảng khi thấy cửa sắt căn hộ bị cạy phá cong mép cửa…

Hết Tết, cửa ngõ Hà Nội tắc từ chiều đến nửa đêm

Người dân bắt đầu quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào thành phố bắt đầu tăng cao.

118 người tử vong vì TNGT trong 5 ngày nghỉ Tết

Chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn, làm chết 118 người, bị thương 197 người.

3 ngày Tết, hơn 2.200 người khám, cấp cứu do đánh nhau

Theo Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết có 2.203 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 14 trường hợp tử vong.

Ngày đầu nghỉ Tết, 15 người chết vì tai nạn giao thông

Cục CSGT cho biết, trong ngày đầu nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 (29 Tết) toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 16 người.

Sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng người về quê đón Tết

Lượng khách quốc tế đến và khách nội địa rời TPHCM chiều 20/1 tăng cao khiến sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng.

Trắc nghiệm: Nước nào không ăn Tết Nguyên đán?

Tết Nguyên đán 2017 đang đến gần. Bạn có biết gì về Tết Nguyên đán. Cùng trắc nghiệm để tìm hiểu.

Nhiều nhà giáo được thưởng tết một tháng thu nhập

Các nhà giáo công tác ở TP.HCM đều được thưởng tết thêm một tháng thu nhập.  Kinh phí này kết dư từ việc tiết kiệm và “tăng gia sản xuất” của các trường. Mức cao nhất cũng được hơn 20 triệu đồng, thấp nhất khoảng 10 triệu đồng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của học sinh cả nước

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017, học sinh được nghỉ từ 8 đến 16 ngày.