Nghỉ Tết

Cập nhập tin tức Nghỉ Tết

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 16 ngày

- Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2020 là 16 ngày, thời gian nghỉ bắt đầu từ 26 tháng Chạp.

Sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 7 ngày, từ 29 tháng Chạp

5 ngày nghỉ Tết theo quy định của bộ luật Lao động cùng với 2 ngày nghỉ bù do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có thể kéo dài 7 ngày.

Hai phương án nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2020. Theo đó Bộ đưa ra hai phương án:

Gần 2 triệu học sinh TP.HCM tựu trường ngày 19/8

- Học sinh bậc tiểu học tới THPT ở TP.HCM sẽ tựu trường vào ngày 19/8; Riêng bậc mầm non tựu trường ngày 5/9; Toàn ngành giáo dục giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Đề xuất 'đổi giờ làm, không nghỉ bù dịp Tết âm lịch' gây tranh cãi

Đề xuất thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, đổi giờ làm và nghỉ bù Tết âm lịch gây tranh cãi tại hội thảo về bộ luật Lao động sửa đổi, do VCCI tổ chức hôm qua.

Nghỉ Tết Nguyên đán: Cứ phải trên 1 tuần mới đủ ăn chơi

Dự thảo sửa đổi Luật Lao động năm 2012 của Bộ LĐ-TB&XH có đề xuất việc không nghỉ bù Tết Nguyên đán đã thu hút sự quan tâm, tranh luận của dư luận xã hội.

Công ty TQ tăng thời gian nghỉ Tết cho nhân viên độc thân

Hai công ty du lịch tại phía đông Trung Quốc đã quyết định tăng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán cho 30 nữ nhân viên độc thân, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin.

Nghỉ lễ, Tết năm 2019 còn 20 ngày

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày và dịp lễ 30/4 - 1/5 nghỉ 5 ngày.

 

Máy bay dịp Tết rất 'kiêu', mua vé giá rẻ kiểu gì mới xong?

Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến phục vụ người dân đi lại dịp Tết nhưng tình hình vé vẫn rất căng.

Lịch nghỉ Tết các trường đại học phía Nam

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán gần 1 tháng, trường cho nghỉ ít nhất cũng 15 ngày.

Tết nguyên đán 2019 được nghỉ mấy ngày?

Thủ tướng đã chốt phương án Tết nguyên đán 2019 được nghỉ 9 ngày; Lịch nghỉ Tết dương lịch 2019 được nghỉ 4 ngày liên tục. 

Chốt Tết âm lịch 2019 được nghỉ 9 ngày

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ LĐTB&XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019.

VỀ THÔI ANH

Mọi dòng sông đều trở về biển lớn/ Và bắt đầu từ lòng núi chứa chan/ Sông càng chảy càng rời xa cách núi/ Núi âm thầm im lặng chẳng trách than.

Bến xe ở Sài Gòn quá tải, sân bay nghẹt khách về quê ăn Tết

Trong khi bến xe Miền Đông đông nghẹt người về quê ăn Tết thì ở sân bay Tân Sơn Nhất lượng khách đổ về quê cũng bắt đầu đông.

Bộ trưởng TT&TT: Tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay sau Tết

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị, DN tập trung bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Điểm đón giao thừa Tết Dương lịch 2018 không thể bỏ qua

Tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, nhiều điểm vui chơi đón giao thừa, chương trình pháo hoa nghệ thuật và trình diễn ánh sáng được nhiều người đón đợi.

Thưởng Tết 2018: Đồng Nai thưởng cao nhất 408 triệu đồng

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất trong lĩnh vực hóa chất cơ bản ở KCN Gò Dầu, huyện Long Thành đã công bố mức tiền thưởng Tết lên đến 408 triệu đồng.

Thưởng Tết 5 tháng lương: Làm ăn được, có quà to

Tìm hiểu được biết, mức thưởng Tết năm nay sẽ không thấp hơn năm trước. Thậm chí nhiều DN còn “ấm” hơn.

Kỷ lục thưởng Tết đầu tiên: 466 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cao nhất là trên 466 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, còn mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Người lao động trông ngóng thưởng Tết

Hiện chưa thể công bố chi tiết mức thưởng Tết các ngành nào cao nhất, mức trung bình và thấp nhất.