Chuyến thăm đột xuất của ông Pompeo tới châu Âu diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington và Tehran gần đây luôn ở trong tình trạng căng thẳng.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton hôm 5/5 đã tuyên bố, Mỹ sẽ triển khai cụm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và 4 máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông nhằm gửi thông điệp rõ ràng đến chính quyền Iran rằng, mọi cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ hay đồng minh trong khu vực sẽ bị đáp trả không khoan nhượng.

Để đáp lại các động thái quân sự từ Washington, chính quyền Tehran hôm 8/5 cho biết, nước này sẽ nối lại các hoạt động làm giàu uranium cấp độ cao nếu các cường quốc không giữ các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được ký kết giữa Iran với nhóm P5+1.

Tổng thống Iran Rouhani nhấn mạnh rằng, các bên ký kết vẫn giữ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 gồm Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga sẽ có 60 ngày để thực hiện các cam kết để bảo vệ ngành dầu lửa và ngân hàng của Iran khỏi các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Tuấn Trần