Người Italy có một câu nói nổi tiếng và hiện đang phản ánh chính xác tình cảnh của Jose Mourinho cũng như AS Roma từ đầu thế kỷ 21: "Mai così male" (chưa bao giờ tệ thế này).

Sự nghiệp của Mourinho chưa từng chứng kiến khởi đầu tệ hại như lúc này ở các giải vô địch quốc gia.

Roma thua nặng nề Genoa

Sau 6 vòng đấu Serie A, Roma mới chỉ giành 5 điểm, khi trải qua 1 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 50% số trận.

Những thất bại của "Giallorossi" diễn ra trước Verona, Milan và mới nhất là đối thủ Genoa mới thăng hạng.

Trên sân Marassi (hay Luigi Ferraris), Roma thua đậm Genoa 1-4 và Mourinho không hề giấu giếm nỗi thất vọng: "Đó là khởi đầu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi".

Chỉ trong mùa giải 2015-16, khi ngồi trên băng ghế huấn luyện của Chelsea (mùa giải được đặc trưng bởi sự nổi loạn của đội, sau đó là chấm dứt hợp đồng vào tháng 12), Mou mới gần tệ như hiện tại.

Tuy vậy, ngày ấy "The Blues" giành được 7 điểm sau 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh.

Khi lần đầu tiên dẫn dắt một CLB khởi đầu mùa giải, với Uniao Leiria của Bồ Đào Nha giai đoạn 2001-02, "Người đặc biệt" giành đến 9 điểm.

Mourinho khởi đầu tệ nhất sự nghiệp

Ngoài các cột mốc kể trên, trong toàn bộ các mùa khác dẫn Chelsea, Inter, Real Madrid, MU, Tottenham và Roma, Mourinho đều giành ít nhất gấp đôi điểm số so với hiện tại - 10 điểm.

Sự nghiệp của Jose Mourinho ở các giải VĐQG (sau 6 vòng đầu tiên)
2001-02 Uniao Leiria 9 điểm
2002-03 Porto 14 điểm
2003-04 Porto 16 điểm
2004-05 Chelsea 14 điểm
2005-06 Chelsea 18 điểm
2006-07 Chelsea 15 điểm
2007-08 Chelsea 11 điểm (chấm dứt hợp đồng 20/9)
2008-09 Inter 13 điểm
2009-10 Inter 13 điểm
2010-11 Real Madrid 14 điểm
2011-12 Real Madrid 13 điểm
2012-13 Real Madrid 10 điểm
2013-14 Chelsea 11 điểm
2014-15 Chelsea 16 điểm
2015-16 Chelsea  7 điểm (chấm dứt hợp đồng 7/12)
2016-17 MU 12 điểm
2017-18 MU 16 điểm
2018-19 MU 10 điểm (bị sa thải 18/12)
2019-20 Tottenham Thay Pochettino ngày 20/11
2020-21 Tottenham 11 điểm
2021-22 Roma 12 điểm
2022-23 Roma 13 điểm
2023-24 Roma 5 điểm

Mourinho lạc lối

Ngay khi trận đấu ở sân Marassi kết thúc rạng sáng nay (29/9, theo giờ Hà Nội), đài truyền hình DAZN tìm đến Mourinho và nói về việc Roma của ông khủng hoảng.

"Khủng hoảng? Roma chưa từng vào 2 trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp trước khi tôi đến", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bác bỏ.

Một sự thật là Mourinho đang lạc lối. Lối đá 3-5-2 không mang lại sự cân bằng khi Roma rất dễ bị tổn thương.

Nổi tiếng về bóng đá phòng ngự, nhưng Roma của ông nhận đến 11 bàn thua sau 6 trận, nhiều thứ 3 Serie A, chỉ sau Empoli (13) và Sassuolo (12).

Sau khi Nemanja Matic bất ngờ rời đi, Mourinho không thành công trong việc xây dựng cấu trúc mới cho đội bóng thủ đô.

Ngoại trừ Houssem Aouar phần nào nổi bật - đã ghi 1 bàn ở Serie A, những bản hợp đồng mới như Sardar Azmoun, Evan N'Dicka, Leandro Paredes, Renato Sanches đều chưa hiệu quả như kỳ vọng.

Rui Patricio không còn an toàn, đối thủ hầu như cú sút chính xác là thành bàn

Một trong những nguyên nhân lớn nhất là chấn thương. Abraham, học trò cưng của Mou, còn phải nghỉ 4 tháng; Kumbulla xa sân cỏ 3 tháng, Renato Sanches chỉ trở lại sau một tuần nữa.

Mức độ chấn thương của Smalling đang chờ đánh giá, trong khi trận đấu với Genoa có thêm Diego Llorente gia nhập phòng y tế.

Thủ môn Rui Patricio cũng là vấn đề nghiêm trọng. Anh chỉ cản phá được 8 lần trong số 19 lần đối phương dứt điểm, tương đương với hiệu suất 47,4%. Chỉ có Napoli cứu thua ít hơn, với 6 lần, nhưng tỷ lệ 58,3%.

Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho muốn ký tự do với De Gea, người hiện chưa tìm được CLB mới sau khi rời MU. Chỉ có điều, Roma chưa đưa ra được lời đề nghị có tài chính đủ thuyết phục anh.

Nhiều người đang nói về nguy cơ Mourinho bị sa thải. Lúc này, không ai có thể giúp "Người đặc biệt" mà chính ông phải tìm cách vượt qua khủng hoảng.