Hát Môn là xã vùng bãi của huyện Phúc Thọ (cũ), là địa phương có truyền thống văn hóa đặc sắc, nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng. Năm 2013 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2023 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, Hát Môn vinh dự trở thành xã đầu tiên của huyện Phúc Thọ (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến thời điểm đầu năm nay, xã đã đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 80,8 triệu đồng/người; xã không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo đa chiều là 11 hộ chiếm 0,14%. 100% tuyến đường liên thôn, liên xã đã được cứng hóa bằng bê tông và dải nhựa; giao thông nội đồng được đầu tư bài bản; hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hỏa táng trong việc tang đạt 77,6%; trong năm đã hỗ trợ xây, sửa 4 nhà đại đoàn kết. Xã đã huy động nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.
Để có được kết quả này, là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân Hát Môn, bên cạnh đó, xã còn chủ động, sáng tạo trong triển khai xây dựng nông thôn mới, huy động hiệu quả nguồn lực, từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng kiểu mẫu thân thiện môi trường

Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới bền vững, thời gian qua, xã định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng kiểu mẫu thân thiện môi trường, thúc đẩy thị trường tiêu thụ.
Người dân trong xã dần làm quen với cách làm mới, từng bước ứng dụng công nghệ và sản xất nông nghiệp. Nhiều mô hình trồng rau hữu cơ, trồng hoa chất lượng cao đã hình thành và ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường.
Để ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, bền vững thân thiện mới môi trường, Hát Môn khuyến khích hình thành các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GLOBAL GAP.
Nhờ đó, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu trong xã người đạt khoảng 84 triệu đồng/người/năm. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, nhiều yêu cầu thiết yếu của người dân được quan tâm giải quyết triệt để.
Với tinh thần “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, Hát Môn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được; chú trọng phát triển kinh tế, nhất là kinh tế làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả. Đồng thời, cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, thiết chế văn hóa, giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân