Sau vài phút xuống bể ngâm thực phẩm thời gian dài không sử dụng, chị L.T.Đ, 48 tuổi, ở Lâm Thao (Phú Thọ) bị ngạt khí và nằm bất động dưới sàn. Thấy vậy, anh N.V.T, 37 tuổi, đồng nghiệp của chị Đ., đã trèo xuống và cố gắng đưa chị lên nhưng chỉ khoảng 3 phút sau, anh cũng bị bất tỉnh.

Những người còn lại đã tập trung sơ cứu và nhanh chóng đưa 2 người ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa tới cơ sở y tế gần đó, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, hai người bệnh hôn mê sâu, phải thở qua ống nội khí quản, cơ thể có mùi khó chịu như mùi “trứng thối”. Bác sĩ nhận định bệnh nhân ngộ độc khí nặng (nghi do khí H2S), rất nguy hiểm.

phu tho ngat khi
Hai người bệnh ngộ độc khí nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC

Cuộc hội chẩn giữa thầy thuốc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) với các chuyên gia chống độc Bệnh viện Bạch Mai lập tức được diễn ra. Hai giờ sau, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đã có mặt tại Phú Thọ để trực tiếp hỗ trợ chuyên môn.

Hai người bệnh được áp dụng những biện pháp hồi sức cấp cứu chuyên sâu: thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ,… kết hợp sử dụng thuốc chống oxy hóa tế bào, dinh dưỡng não.

Riêng nữ bệnh nhân do thời gian bị ngộ độc lâu hơn, tuổi cao hơn, thể trạng yếu hơn nên đã được chỉ định sử dụng máy hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm giảm chuyển hóa của cơ thể, giúp bảo vệ não, tránh biến chứng thần kinh.

Sau 24 giờ đầu điều trị tích cực, tình trạng 2 người bệnh có nhiều cải thiện, tiến triển tốt. Sau 72 giờ từ khi nhập viện, bệnh nhân được cai máy thở. Đến ngày thứ 5, họ đã tỉnh táo hoàn toàn.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhiều ca bị ngạt khí, ngộ độc khí tự nhiên dẫn tới tử vong là do Hydro Sunphua (H2S). Đây là chất khí cực độc, không màu, có mùi trứng thối, được sinh ra trong quá trình phân hủy một số loại chất hữu cơ, trong các hầm kín, bể chứa cũ, giếng hoang, đường ống nước thải, hầm tàu,… thông khí kém, để lâu ngày.

H2S hấp thu rất nhanh vào cơ thể. Ở nồng độ thấp, có thể ngửi thấy mùi thối nhưng nồng độ cao, khí gây liệt khứu giác, nạn nhân không kịp ngửi thấy mùi.

Độc tính và cơ chế tác động của H2S giống xyanua. Khí này gây suy hô hấp tế bào, ngừng hô hấp, các cơ quan não, tim… bị ảnh hưởng nặng nề, nạn nhân nhanh chóng tử vong.

Theo bác sĩ Vân, đây là khí tự nhiên nguy hiểm nhất, bệnh cảnh diễn biến nhanh, nặng nề, có thể gây ra tử vong ngay lập tức cho người bị ngộ độc. "Điều nguy hiểm là người xung quanh không biết cách xử lý nên khi thấy nạn nhân bị ngạt, tập trung vào cứu có thể gây nên cái chết hàng loạt", bác sĩ Vân nói.

Để hạn chế tai nạn ngạt khí, người dân không nên vào những nơi như khoang chứa, hầm, hố để kín lâu ngày. Người lao động tại các công trình phải có thiết bị bảo hộ lao động (bình dưỡng khí, bộ tự thở độc lập…). Trước khi vào những nơi như khoang chứa, hầm, hố… nên mở thông thoáng một thời gian, có quạt thông gió để tránh nguy cơ ngạt khí, ngộ độc khí.