Mới đây, Google đã chính thức bổ sung tiếng Việt vào danh sách những ngôn ngữ được trợ lý ảo Google Assistant hỗ trợ. Với Google Assistant tiếng Việt, người dùng sẽ có thể sử dụng những câu lệnh bằng tiếng Việt (cả bằng giọng nói và văn bản) để hỏi đáp, truy vấn thông tin.

Trước ngày công bố chính thức của Google (6/5), nhiều người dùng cho biết họ đã có thể sử dụng Google Assistant tiếng Việt. Do hệ điều hành Android đã được Google tích hợp sẵn Assistant, vậy nên việc kích hoạt nó cũng rất dễ dàng. 

Trái lại, đối với người dùng iPhone, họ sẽ phải tải về ứng dụng Google Assistant trên App Store thì mới có thể sử dụng trợ lý ảo này. Để làm được điều đó, người dùng sẽ phải chuyển vùng tài khoản App Store sang Mỹ do App Store Việt Nam chưa có Assistant.

Điều đó đã thay đổi vào ngày hôm nay (8/5), khi Google Assistant đã chính thức có mặt trên App Store Việt Nam và người dùng sẽ không cần chuyển vùng tài khoản nữa.

Trợ lý ảo Google Assistant đã có mặt trên App Store Việt Nam

Các bạn có thể tải về Google Assistant trên App Store tại đây.

Trong buổi họp báo ra mắt Google Assistant tại Việt Nam, Google cho biết Assistant đã hỗ trợ 36 ngôn ngữ và có mặt trên 1 tỷ thiết bị di động. 

Bà Elin Barnes - Giám đốc Sản phẩm phụ trách Google Assistant tại sự kiện ra mắt tại Việt Nam

Khi được hỏi lý do vì sao chọn tiếng Việt vì đây là ngôn ngữ không hề dễ và liệu rằng nó có quá sức với trợ lý ảo, Giám đốc Sản phẩm phụ trách Google Assistant - bà Elin Barnes cho biết: "Vấn đề không phải là vì sao Việt Nam, mà lại tại sao không phải là Việt Nam. Tôi nhận thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có dân số trẻ sử dụng smartphone rất nhiều, họ yêu công nghệ và cập nhật liên tục và câu hỏi chúng tôi đặt ra là tại sao mình không đưa tính năng này vào thị trường sớm hơn.

Khi phát triển Google Assistant, chúng tôi có một nhóm chuyên biệt để định hình tính cách của cô trợ lý ảo, trong đó bao gồm có sự tham gia của các nhà ngôn ngữ học, văn hóa học và thậm chí cũng có những người bản địa của khu vực đó. Chúng tôi muốn phát triển sản phẩm của mình hoạt động làm sao để người Việt có cảm giác như đang nói chuyện với người Việt thật thụ."

Theo GenK