Sáng 20/10, thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ xuống thấp nhất 16-18 độ C. 7h30 sáng, tại nút giao Trung Hoà. Các phương tiện đi từ hướng Đại lộ Thăng Long vào trung tâm thủ đô trở nên ùn tắc nghiêm trọng. 
Hầu như toàn bộ làn đường đều bị ô tô lấn chiếm. Xe máy phải len lỏi vào các khoảng trống trên đường hoặc dừng xe ngay trên vạch.
Hầm chui Lê Văn Lương hôm nay cũng trong tình trạng ùn tắc kéo dài, theo hướng xe đi vào nội đô.
Phía trên hầm chui Lê Văn Lương thông thoáng hơn. Từ ngày đi vào hoạt động, hầm chui Lê Văn Lương rất ít khi rơi vào tình trạng ùn tắc như thế này.
Tại cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, nhiều phương tiện nối đuôi nhau trong cơn mưa phùn không ngớt.
8h15, nhiều người sốt ruột khi trễ giờ đi làm, phải tìm cách luồn lách phương tiện để thoát khỏi tình cảnh giao thông ùn tắc.
Đường Trần Duy Hưng hướng đi Nguyễn Chí Thanh phương tiện di chuyển lộn xộn. Các ngã rẽ hoặc điểm quay đầu thường trở thành nơi xảy ra ùn tắc khi các phương tiện dồn lại.
“Đang đi giao hàng thì xe lại chết máy. Tôi mất 15-20 phút để thoát khỏi đường Liễu Giai”, người đàn ông nói.
Người phụ nữ mất gần 30 phút để di chuyển từ Thành Công (quận Ba Đình) lên phố Kim Mã. Chị cho biết hướng từ Nguyễn Chí Thanh sang đến Kim Mã đều tắc cứng, phương tiện di chuyển chậm chạp.

Đội cảnh sát giao thông số 2 túc trực tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn từ 6h sáng để phân luồng giao thông. Đến 9h, khu vực ngã tư này vẫn trong tình cảnh rối ren.

Mưa gió gây bất tiện cả cho người đi bộ. Theo dự báo, trạng thái lạnh kèm theo mưa, độ ẩm cao khả năng duy trì hết ngày 21/10.

>>Xem tin nóng: Cháy kho sơn ở Hà Nội, lửa ngùn ngụt, cột khói cao trăm mét