Ngày 18/12, Price Meropol McMahon đã chạy hơn 12km để thể hiện sự ủng hộ cho đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup và kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ hội ánh sáng Hanukkah cùng gia đình.

Nhưng chỉ hai ngày sau, người phụ nữ 36 tuổi sống ở bang Massachusetts (Mỹ) qua đời vì biến chứng của bệnh cúm. Anh trai cô kể, bác sĩ cho biết McMahon là "trường hợp hiếm gặp, xác suất một phần triệu".

Price Meropol McMahon cùng chồng và các con. Ảnh: Insider

Theo Boston Globe, McMahon từng làm việc tại American Express và Burberry. Cô không có tiền sử về các vấn đề sức khỏe và là một vận động viên chạy, có thể hoàn thành chặng marathon dưới 4 giờ. 

Cô bắt đầu cảm thấy sốt vào đêm 19/12 và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở vào sáng sớm hôm sau. Cô mất vào chiều 20/12.

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ, khoảng 8% người Mỹ bị cúm mỗi mùa, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Các biến chứng bao gồm viêm phổi do vi khuẩn, nhiễm trùng tai, nhiễm trùng xoang và làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính.

Tử vong do cúm dao động từ hàng trăm đến hàng chục nghìn người mỗi năm ở Mỹ, tùy theo mùa. Theo CDC, những người dưới 2 tuổi và trên 65 tuổi có nhiều khả năng tử vong vì cúm nhất, đặc biệt nếu những người lớn tuổi có các bệnh nền như hen suyễn, bệnh tim hoặc tiểu đường.

CDC cho biết, tiêm phòng cúm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, đồng thời ngăn ngừa hàng triệu ca mắc và hàng nghìn ca tử vong mỗi năm. Không rõ McMahon đã được tiêm phòng hay chưa.

McMahon bỏ lại người chồng Jimmy đã chung sống gần 10 năm cùng hai con, James 5 tuổi và Rosalie 7 tuổi.

Người thân và bạn bè đã thiết lập một tài khoản quyên góp để hỗ trợ cho gia đình sau sự ra đi đột ngột của McMahon. 

Theo VNCDC, cúm là bệnh nhiễm virus cấp tính đường hô hấp với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Ho thường nặng và kéo dài. Có thể kèm theo các triệu chứng đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy), đặc biệt ở trẻ em. 

Thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Ở trẻ em và người lớn tuổi, người mắc bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc người bị suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn như viêm tai, viêm phế quản, viêm phổi, viêm não có thể dẫn đến tử vong.