Tuổi thơ nghèo khó ở Hồ Nam

Chu Quần Phi sinh năm 1970 tại thành phố Tương Hương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), là con út trong gia đình có 3 người con. 

Năm bà lên 5, mẹ qua đời. Cha bà là một cựu binh bị tai nạn lao động, phải tự tay nuôi 3 con bằng nghề đan rổ tre, sửa xe đạp.

Tuổi thơ của Chu Quần Phi là chuỗi ngày cơ cực. Bà phải chăn heo, nuôi vịt, thậm chí nhặt rác để phụ giúp gia đình. Dù là người duy nhất trong số anh chị em được đến trường cấp hai và học rất giỏi, bà buộc phải bỏ học ở tuổi 16 vì hoàn cảnh quá khó khăn.

"Trong làng tôi lớn lên, rất nhiều cô gái không có lựa chọn đi học cấp hai. Họ sẽ đính hôn, kết hôn và sống cả đời trong làng đó", bà kể lại. Và bà đã chọn một con đường khác.

Hình 1 (3).png
Từ công nhân kính lương 1 USD/ngày đến nhà cung cấp màn hình cảm ứng cho Apple, Chu Quần Phi từng là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới năm 2015. Ảnh: Baidu

Năm 1986, ở tuổi 16, Chu Quần Phi rời quê lên Thâm Quyến, hòa vào làn sóng công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp miền Nam Trung Quốc.

Bà xin vào làm tại một nhà máy sản xuất kính đồng hồ, với mức lương chỉ khoảng 1 USD/ngày theo tỷ giá thời điểm đó. Công việc kéo dài từ 8h sáng đến nửa đêm, thậm chí có hôm tới 2h sáng.

Dù làm việc với cường độ cao, bà vẫn không ngừng tự học. Ban đêm, bà theo các lớp kế toán, tin học, nghiệp vụ xuất nhập khẩu và lần lượt lấy chứng chỉ. Bà thậm chí còn thi bằng lái xe tải thương mại, một lựa chọn hiếm thấy với phụ nữ thời điểm đó.

Người em họ từng nhận xét rằng, theo cách nói của quê nhà Hồ Nam, Chu Quần Phi thuộc kiểu phụ nữ “ba đức mạnh”, tức là người không ngại việc khó, dám làm những điều người khác e dè và có ý chí vượt lên hoàn cảnh.

Sau đó, bà chọn con đường khó hơn: tự mình gây dựng sự nghiệp. Năm 1993, ở tuổi 22, Chu Quần Phi dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm được gồm 20.000 đô la Hồng Kông (khoảng 2.560 USD khi đó) để khởi nghiệp. 

Bà cùng sáu người thân thuê một căn hộ ba phòng ngủ tại quận Bảo An (Thâm Quyến), vừa ở vừa làm xưởng sản xuất mặt kính đồng hồ.

Trong 10 năm tiếp theo, bà từng bước mở rộng cơ sở, biến xưởng thủ công thành nhà máy sản xuất mặt kính đồng hồ chính thức với 1.000 công nhân.

Năm 2003, bà chính thức thành lập Lens Technology (Lam Tư Khoa Kỹ) và chuyển hướng sang thị trường điện thoại di động.

Khủng hoảng lớn đầu tiên

Bước ngoặt lớn đến năm 2004, khi hãng điện thoại hàng đầu thế giới của Mỹ lúc bấy giờ Motorola gọi điện đặt hàng cho sản phẩm điện thoại dạng gập Razr V3.

Họ yêu cầu một loại kính không bị vỡ khi rơi từ độ cao một mét, đây là một tiêu chuẩn mà chưa nhà sản xuất kính nào trên thế giới đáp ứng được.

Hình 2 (2).png
Nữ tỷ phú Chu Quần Phi nổi tiếng với phong cách làm việc 18 giờ mỗi ngày, thậm chí có phòng ngủ ngay trong xưởng. 

Chu Quần Phi nhận lời và cùng đội ngũ của mình nghiên cứu không ngừng nghỉ suốt nhiều tháng, cuối cùng tạo ra bước đột phá về công nghệ.

Nhưng đó cũng là thời khắc đen tối nhất đời bà. Một đối thủ cạnh tranh đã câu kết với nhà cung cấp nguyên liệu, yêu cầu Chu Quần Phi phải trả tiền trước toàn bộ, một điều kiện trái với thông lệ ngành.

Với nguồn tài chính eo hẹp, bà đã bán nhà và tất cả tài sản có giá trị, nhưng vẫn không đủ. Trong cơn tuyệt vọng, bà từng nghĩ đến cái chết. Nhưng một cuộc gọi từ con gái đã kéo bà trở lại thực tại, nhắc nhở bà về trách nhiệm với gia đình và công nhân của mình.

Bà gọi cho Motorola cầu cứu và nhờ sự hỗ trợ của họ, bà đã vượt qua khủng hoảng.

'Nữ hoàng chuỗi cung ứng Apple'

Năm 2007, Apple ra mắt iPhone với màn hình cảm ứng bằng kính, tạo một cuộc cách mạng trong ngành di động. Lens Technology của Chu Quần Phi được chọn làm nhà cung cấp.

Từ đó, bà được mệnh danh là "nữ hoàng chuỗi cung ứng Apple" hay "vua kính màn hình". Lens Technology hiện cung cấp kính cho Apple, Samsung, Huawei và cả các hãng xe điện như Tesla, BYD.

Để đáp ứng đơn hàng khổng lồ từ Apple, Chu Quần Phi đã đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và kỹ thuật viên lành nghề. Có những lúc, bà phải dùng chính căn hộ của mình làm tài sản thế chấp để vay vốn.

Sự tận tụy ấy đã được đền đáp. Năm 2015, Lens Technology lên sàn chứng khoán Thâm Quyến, sau 22 năm bắt đầu từ một xưởng gia đình. Cũng trong năm đó, Forbes vinh danh Chu Quần Phi là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới với khối tài sản 10,2 tỷ USD.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Chu Quần Phi nổi tiếng là người kín tiếng và khiêm tốn. Bà hiếm khi trả lời phỏng vấn và không thích sự nổi tiếng.

"Tôi không xứng đáng là người nổi tiếng", bà từng nói. "Tôi nghĩ điều quan trọng là đừng để bản thân cuốn theo khi thành công và cũng đừng để mình chìm đắm khi thất bại".

Năm 2026, tạp chí Hurun xếp Chu Quần Phi ở vị trí thứ 3 trong danh sách "Những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới" với tài sản 12,2 tỷ USD (tăng gấp 3 lần so với 3 năm trước). Giá trị thị trường của Lens Technology đạt khoảng 28 tỷ USD.

Canh bạc hồi sinh ngành chip Nhật Bản của vị CEO 74 tuổiNHẬT BẢN -Từng chứng kiến ngành bán dẫn Nhật Bản thống trị rồi suy tàn, ông Atsuyoshi Koike ở tuổi 74 đang dốc toàn bộ sự nghiệp vào dự án được xem là "cơ hội cuối cùng" đưa đất nước trở lại cuộc đua chip toàn cầu.