Nguyễn Thanh Chấn

Cập nhập tin tức Nguyễn Thanh Chấn

Nhân chứng mới 'làm nóng' phiên xử Lý Nguyễn Chung?

Sáng nay (21/7), TAND tỉnh Bắc Giang đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung – hung thủ thực sự của vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn (Thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) ra xét xử lần 3.

Nhân chứng 'ngăn' ông Chấn nhận 7,2 tỷ được mời dự tòa

Trong phiên xử bị cáo Lý Nguyễn Chung vào ngày 21/7 tới đây, "nhân chứng mới" được mời dự tòa với tư cách người làm chứng.

Hỏi cung phải ghi hình: Thiếu bao tiền thì nói QH biết

Nếu có ý kiến phản biện rằng không đủ kinh phí thì cũng cần đưa ra con số cụ thể cần bao nhiêu tiền để QH biết - Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga nói.

Bảy tỷ đền án oan và chuyện bằng cử nhân ‘khác thường’

Ngược lại, những biểu hiện của sự tùy tiện chuyên quyền, sẽ khiến lòng tin của người dân bị xói mòn. 

'Chưa thấy cán bộ nào phải bỏ tiền túi ra đền'

"Cũng cần nói thẳng ra rằng, đến nay vẫn chưa thấy trường hợp nào cán bộ làm oan sai phải bồi thường cả."

7,2 tỷ bồi thường ông Chấn: Trừ 36 tháng lương cán bộ gây oan

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, 36 tháng lương là mức cao nhất mà cán cán bộ thi hành công vụ đã có lỗi gây ra án oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Lấy ngân sách bồi thường ông Chấn: 'Con dại cái mang'

Việc lây ngân sách bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thanh Chấn là nguyên lý, như "con dại cái mang", không thể có bồi thường tay đôi giữa công chức với người bị oan sai - phân tích của Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền.

Gia đình ông Chấn đòi bồi thường thêm 2 tỷ tổn thất tinh thần

Đại diện pháp lý của ông Chấn cho biết, con số 7,2 tỷ đồng bồi thường cho ông Chấn còn chưa tính đến khoản bồi thường về tổn thất tinh thần.

Tòa bồi thường ông Nguyễn Thanh Chấn 7,2 tỷ

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết tòa án đã xin lỗi và ông Nguyễn Thanh Chấn đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng.

Nếu gia đình ông Chấn có công, cũng chưa có cách thưởng

Trước ý kiến của gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn rằng họ có công trong việc tìm ra thủ phạm thật của vụ án, Bộ Tư pháp cho biết pháp luật hiện hành chưa có cơ chế thưởng trong trường hợp như vậy.

Ông Nguyễn Thanh Chấn 'ôm' 100 loại giấy tờ đi đòi bồi thường

Trong lần làm việc thứ hai với TAND Tối cao tại Hà Nội để giải quyết việc bồi thường oan sai, Ông Chấn ôm theo 100 loại giấy tờ liên quan. 

Chưa phát hiện căn cứ kháng nghị vụ Hồ Duy Hải

Trả lời chất vấn trước Thường vụ QH, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết tổ liên ngành đã hỏi trực tiếp Hồ Duy Hải.

Xử sát thủ án oan: Trả hồ sơ xem xét vai trò đồng phạm

Chủ tọa Ngô Quang Dũng đã đọc quyết định hoãn phiên tòa.

Xử kẻ giết người trong vụ án oan, báo chí bị hạn chế

Hai phiên tòa trước bị hoãn, phóng viên được vào tòa tác nghiệp, nhưng đến phiên tòa lần ba, các phóng viên bị hạn chế tác nghiệp.  

Xử kẻ giết người trong vụ án oan chấn động

Hôm nay, ngày 6/3, TAND tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 đưa Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), kẻ giết người trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn ra xét xử sơ thẩm.

Ngày 6/3, lại đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử

Thông tin từ TAND tỉnh Bắc Giang ngày 26/2 cho biết, ngày 6/3 tới, Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), kẻ giết người trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Xử hung thủ giết người vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

 Ngày 4/2, TAND tỉnh Bắc Giang đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) ra xét xử cấp sơ thẩm tội Giết người và Cướp tài sản.

Vì sao thay chủ tọa xử “sát thủ” Lý Nguyễn Chung?

Dự kiến, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử vào đầu tháng 2/2015 và bà Ngọc Thị Vui sẽ không còn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.