Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cũng tham dự. 

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại tại Nara khi đang tham gia vận động cho cuộc bầu cử vào Thượng viện hôm 8/7. 

Khoảng 20.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh cho lễ tang và các vị khách nước ngoài. Trong đó, 17.500 người thuộc thủ đô Tokyo, số còn lại được điều động từ các nơi khác. 

Tang lễ bắt đầu lúc 14h ngày hôm nay (khoảng 12h, giờ Việt Nam), tro cốt của ông Abe được đưa vào lễ đường và tiêu binh danh dự sẽ bắn 19 phát từ một khẩu súng thần công.

Bên trong nhà thi đấu Budokan - nơi cử hành tang lễ, một bức chân dung lớn của cựu Thủ tướng Abe Shinzo gắn dải băng đen đã được treo lên.  

27/09/2022 | 16:19

Phu nhân Abe Akie nhận lại tro cốt của chồng

Thu gọn
27/09/2022 | 14:08

Một số hình ảnh về lễ đài

Thu gọn
27/09/2022 | 13:32

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa

Thu gọn
27/09/2022 | 13:30

Quan chức nước ngoài lên đặt hoa tưởng niệm

Các quan chức nước ngoài lần lượt lên đặt hoa tưởng niệm ông Abe.

Thu gọn
27/09/2022 | 13:21

Phu nhân Abe Akie lên đặt hoa

Thu gọn
27/09/2022 | 13:06

Thái tử Akishino Fumihito đặt hoa tưởng niệm

Thái tử Akishino Fumihito và Thái tử phi Kiko đến dự tang lễ.

Thu gọn
27/09/2022 | 13:03

Hình ảnh phu nhân Abe Akie tại lễ tang

Thu gọn
27/09/2022 | 12:48

Quan chức Nhật phát biểu sau diễn văn của Thủ tướng Kishida

Chủ tịch Hạ viện Hiroyuki Hosoda, Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji, Chánh án Tòa án Tối cao Saburo Tokura và cựu Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ lần lượt phát biểu.

Thu gọn
27/09/2022 | 12:33

Thủ tướng Kishida Fumio đọc diễn văn tưởng niệm

Sau phần video về cuộc đời và sự nghiệp của ông Abe, đương kim Thủ tướng Nhật Bản lên đọc diễn văn tưởng niệm người tiền nhiệm.

Thu gọn
27/09/2022 | 12:23

Ban tổ chức phát lại các video về ông Abe

Những đoạn video về cuộc đời và sự nghiệp của cựu Thủ tướng Abe đã được trình chiếu trên màn hình lớn tại nơi tổ chức tang lễ. 

Thu gọn
27/09/2022 | 12:15

Các quan khách dành một phút mặc niệm ông Abe

Tang lễ của cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã chính thức bắt đầu khi phu nhân Akie đưa chiếc hộp gỗ đựng lọ tro cốt của chồng bà vào nơi tổ chức tang lễ. Các binh sĩ Nhật Bản đã bắn 19 phát đại bác trong lúc tro cốt ông Abe được đưa vào tòa nhà Budokan.

Bà Akie đã trao lọ tro cốt cho Thủ tướng Kishida Fumio. Ông Kishida sau đó đã chuyển chiếc lọ cho các binh sĩ để đặt lên lễ đài.

Các quan khách tham dự lễ tang đã dành một phút mặc niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe sau khi lọ tro cốt của ông được đặt lên bệ.

Thu gọn
27/09/2022 | 12:11

Tro cốt của cựu Thủ tướng Abe được rước vào lễ đường

Thu gọn
27/09/2022 | 12:04

Các vị khách đã vào trong nơi tổ chức tang lễ

Ảnh: Livemint
Ảnh: Livemint
Ảnh: Livemint
Ảnh: AP
Thu gọn
27/09/2022 | 11:34

Bên trong nơi tổ chức tang lễ cựu Thủ tướng Abe

Thu gọn
27/09/2022 | 11:16

Thời gian tổ chức lễ tang khoảng 1 tiếng rưỡi

Địa điểm đặt hoa tưởng niệm ông Abe được mở cửa từ 10h đến 16h ngày 27/9, người đến viếng được yêu cầu chuẩn bị sẵn hoa và không để lại thứ gì khác. Nhân viên an ninh sẽ kiểm tra tư trang khi họ đến và chỉ cho phép người đến đặt hoa vào công viên.

Quá trình tổ chức tang lễ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, buổi lễ kết thúc với nghi lễ tiễn đưa tro cốt của ông Abe và đặt vòng hoa tưởng niệm.

Hiện tại, nơi an nghỉ cuối cùng của cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa được công bố chính thức. Nhưng theo các thông tin trước đó, tro cốt của ông Abe sẽ được chôn cất trong nghĩa trang của gia đình tại tỉnh Yamaguchi.

Thu gọn
27/09/2022 | 11:11

Dòng người đặt hoa tưởng niệm cựu Thủ tướng Abe

Theo Reuters, trong sáng ngày 27/9, rất đông người dân Nhật Bản đã có mặt tại công viên cạnh nhà thi đấu Nippon Budokan, thủ đô Tokyo, để đặt hoa tưởng niệm cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Không khí tại đây tương đối trầm lắng và mọi người đều xếp hàng một cách trật tự, rất đông cảnh sát cũng được triển khai để đảm bảo an ninh.

Ảnh: Reuters
Thu gọn