Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, mua sắm và tìm kiếm việc làm tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động giả mạo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Các ngân hàng đều đưa ra khuyến nghị khách hàng đặc biệt cảnh giác với ba hình thức phổ biến sau:
Thứ nhất, giả mạo bán vé máy bay, khách sạn giá rẻ thông qua fanpage hoặc website có giao diện giống các thương hiệu uy tín, chào giá thấp bất thường để yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc hoặc cung cấp mã đặt chỗ “ảo”.
Thứ hai, giả danh tặng quà Tết hoặc thưởng cuối năm bằng cách gửi đường link lạ, yêu cầu khách hàng đăng nhập, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền.
Thứ ba, tuyển cộng tác viên online với lời mời “việc nhẹ lương cao”, trả thưởng nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ nạp số tiền lớn cho các “nhiệm vụ nâng cao” và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để bảo vệ tài sản, khách hàng cần ghi nhớ nguyên tắc “3 Không”:
Không tin ưu đãi quá rẻ hoặc công việc quá dễ dàng;
Không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai;
Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy tạm khóa tài khoản và liên hệ ngay ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
Người dùng có thể chủ động nhập sai mật khẩu quá 5 lần để tài khoản tự động bị khoá.

Một vụ việc mới được ngăn chặn kịp thời gần đây từ PGD số 1 – Agribank Nhà Bè (TP.HCM).
Ngày 28/1/2026, nhân viên PGD này tiếp nhận giao dịch của một khách hàng có nhu cầu cầm cố sổ tiết kiệm để chuyển số tiền 199 triệu đồng.
Nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, tỏ ra lo lắng, thiếu thông tin rõ ràng về mục đích chuyển tiền. Qua trao đổi, nhân viên PGD số 1 Agribank Nhà Bè được khách hàng cho biết, anh nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook của con gái đang ở nước ngoài nhờ chuyển tiền vốn “làm ăn gấp”.
Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn lừa đảo qua mạng xã hội, nhân viên tại quầy giao dịch đã kịp thời tạm dừng giao dịch, đồng thời báo cáo Ban lãnh đạo đơn vị và phối hợp với Công an xã Hiệp Phước để xác minh thông tin.
Qua làm việc, Công an xã Hiệp Phước cùng cán bộ Agribank đã tuyên truyền, giải thích cho khách hàng về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, đặc biệt là hình thức hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản facebook, giả mạo người thân đang ở nước ngoài để yêu cầu chuyển tiền.
Sau khi xác minh, khách hàng xác định tài khoản Facebook của con gái đã bị các đối tượng xấu chiếm quyền sử dụng, nội dung nhờ chuyển tiền là giả mạo.
Vụ việc đã được ngăn chặn thành công, giúp khách hàng tránh được thiệt hại tài sản với số tiền 199 triệu đồng.
Qua vụ việc trên, Agribank khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, không vội vàng chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin, đặc biệt là các yêu cầu chuyển tiền gấp từ tài khoản mạng xã hội của người thân.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.