nhục hình

Cập nhập tin tức nhục hình

Khi 'chuông báo cháy' oan sai không tự phát hiện

ĐB Trương Trọng Nghĩa chỉ ra vấn nạn hệ thống tố tụng không tự phát hiện oan sai, giống như lỗi của hệ thống báo cháy.

Báo cáo QH tình hình oan sai

Các trường hợp làm oan đều nghiêm trọng, trong đó có một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, gây mất lòng tin của nhân dân đối với công lý, giảm sút uy tín của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tạm giam vẫn có quyền công dân

Buồng giam thiết kế chưa cân nhắc đến khí hậu các vùng, miền Bắc có mùa đông lạnh trong khi miền Nam nóng quanh năm.

BT Công an: 'Không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai'

Bộ trưởng Công an khẳng định ngành xử nghiêm, kiên quyết điều chuyển khỏi cơ quan điều tra những cá nhân vi phạm trong công tác điều tra vụ án hình sự.

Giám sát hỏi cung để chống bức cung, nhục hình

Để tăng cường công tác chống bức cung, nhục hình, UB Tư pháp đề nghị quy định việc thiết kế hệ thống các phòng hỏi cung, các hình thức giám sát, kiểm tra, kiểm sát việc hỏi cung.

Y án sơ thẩm nhóm công an xã đánh chết dân

 Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo là nguyên cán bộ công an xã đánh chết dân đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi VKSND TP Hà Nội kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt đối với 2 bị cáo.

'Đội ngũ luật sư không có chạy án'

Vấn đề LS chạy án, tình trạng oan sai đã được báo chí quan tâm đặt vấn đề với 4 tân Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN (LĐLSVN) sau đại hội đại biểu LS toàn quốc bế mạc hôm nay. 

Xử vụ 5 công an dùng nhục hình: Đề nghị trả hồ sơ điều tra lại

TAND tỉnh Phú Yên đã kết thúc phần tranh tụng tại tòa phiên xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án dùng nhục hình tại cơ quan Công an TP.Tuy Hòa, làm chết ông Ngô Thanh Kiều. Ngày 14.4, tòa nghị án; chiều 15.4, tòa sẽ tuyên án.

Nguyên phó trưởng CA Tuy Hòa thành khẩn nhận sai sót

 Ngày đầu tiên xét xử 6 bị cáo nguyên là sĩ quan công an trong vụ án nguyên 6 sĩ quan công an dùng dùng nhục hình dẫn đến cái chết Ngô Thanh Kiều.

Vụ nhục hình ở Phú Yên: Phó công an TP hầu tòa

 Lần đầu tiên Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) ra tòa với tư cách bị cáo trong vụ án công an dùng nhục hình dẫn đến chết người ở Phú Yên.

Đề nghị tách tạm giữ, tạm giam khỏi công an

“Chừng nào còn để trại tạm giam thuộc công an tỉnh, nhà tạm giữ nằm trong công an huyện, chừng đó còn khó tránh được những vi phạm trong hoạt động giam giữ” - Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Lê Thị Nga nói.

Đề xuất bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

Dự thảo bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung để chống bức cung, nhục hình, mớm cung.

Ba năm, 226 người chết trong trại tạm giam, tạm giữ

 Theo Bộ Công an, từ năm 2011 đến 2014, có đến 226 người chết trong các trại tạm giữ, tạm giam, chủ yếu do tự sát và bệnh lý.

Chưa phát hiện căn cứ kháng nghị vụ Hồ Duy Hải

Trả lời chất vấn trước Thường vụ QH, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết tổ liên ngành đã hỏi trực tiếp Hồ Duy Hải.