Mới nhất, Ban điều hành gói thầu J2 (dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành) cho biết, đường cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà (đoạn qua xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM) bị mất cắp đến hơn 80%.

Hàng loạt tấm lưới chống chói bị tháo trộm, chỉ còn trơ trụ sắt (Ảnh: V.P).

Chưa hết, gói thầu dự án này còn bị mất 57 tấm lưới chống chói lắp trên dải phân cách, 10 cột chống chói bị tháo dỡ, nắp chắn rác và hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây cáp, dây điện...

Phía Ban điều hành gói thầu J2 cho biết, ước tính thiệt hại đến 11 tỷ đồng. Hiện, đơn vị đã báo lên chủ đầu tư, công an địa phương để có hướng xử lý.

Theo Ban điều hành gói thầu J2, nhà thầu đã thuê bảo vệ trực tại các vị trí lên xuống, ra vào tuyến cao tốc nhưng tình trạng mất trộm thiết bị vẫn xảy ra.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài 57,8km. Khởi công từ tháng 7/2014, dự án đi qua các tỉnh Long An, TP.HCM, Đồng Nai với tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng. Tuyến cao tốc sử dụng 3 nguồn vốn: vốn vay ADB, JICA và vốn đối ứng, mốc thời gian dự kiến hoàn thành là 31/12/2023.

Nắp chắn rác trên cầu bị kẻ gian tháo 
Trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây điện (Ảnh: V.P)

Trước đó, hồi cuối năm 2020, tình trạng mất cắp vật tư xảy ra liên tục tại các công trường thuộc Dự án ngăn triều chống ngập trị giá gần 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.

Theo đó, lợi dụng lúc dự án ngăn triều chống ngập đang tạm ngưng thi công, kẻ gian đã đột nhập rút trộm 3.800 lít dầu thủy lực tại 3 trụ Pin của cống ngăn triều Phú Xuân (P. Phú Mỹ, Q.7), giá trị khoảng 200 triệu đồng. 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà thầu thi công gói thầu này đã trình báo lên cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Cống ngăn triều Phú Xuân thuộc dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ ở Sài Gòn vừa bị mất 3.800 lít dầu

Trong lúc vụ việc chưa được giải quyết xong, cơ quan chức năng phát hiện thêm 1 vụ trộm cắp tại dự án trọng điểm giải quyết ngập do triều cường tại TP.HCM.

Cụ thể, công an phát hiện 3 đối tượng đi ghe, chở 6 rọ thảm đá, 10 nắp đậy bằng sắt thép với tổng tổng lượng nặng 300kg. Số tang vật này được xác định là vật tư công trình cống kiểm soát triều Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỷ. 

Đáng chú ý, qua kiểm tra hiện trường đơn vị thi công cho biết, số rọ thảm đá bị lấy trộm lên tới 100 chiếc với tổng thiệt hại khoảng 245 triệu đồng.

Nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 bị mất

Mới đây, tại cầu Thủ Thiêm 2 (quận 1 nối TP Thủ Đức) vừa đưa vào khai thác được 1 tuần thì hơn 40 nắp chắn rác bằng gang thép trên mặt cầu 'không cánh mà bay'. Công an vào cuộc, bắt giữ nghi can trong vụ trộm cắp ở cầu Thủ Thiêm 2. Đối tượng sau đó bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. 

Tương tự, cầu Bình Phước 1 và Bình Phước 2 (quận 12 nối TP Thủ Đức) cũng xảy ra nạn trộm cắp tương tự. Người dân phản ánh tình trạng mất cắp tại khu vực này từ lâu, nhưng không tìm ra được kẻ gian.

Phía Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM phải tiến hành thay mới hàng chục nắp gang thép mới. 

Nắp chắn rác thay mới trên cầu Bình Phước 1 và 2 được hàn 'chết' để ngăn bị trộm 

Để ngăn chặn trộm cắp, đơn vị này tiến hành hàn ‘chết’ phần nắp chắn rác vào khung thép lỗ thoát nước. Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương cùng phối hợp để giám sát, xử lý các vi phạm liên quan đến nạn trộm cắp thiết bị công trình gây bức xúc dư luận.

Tuấn Kiệt

Chủ BOT Xa lộ Hà Nội dỡ rào 'ngáng đường' dưới cầu Rạch ChiếcĐại diện chủ đầu tư dự án BOT Xa lộ Hà Nội khẳng định dải bê tông dưới chân cầu Rạch Chiếc chỉ đặt tạm, không có chuyện ngăn cản người dân.